6 món ăn - vị thuốc trị chứng sổ mũi do cảm hiệu quả
Sau đây là những bí quyết ăn uống dành cho người bị sổ mũi do cảm lạnh, nếu mùa đông này bạn lo lắng thì hãy áp dụng lời khuyên này ngay khi bệnh mới chớm.
Bị sổ mũi do cảm phải ăn uống thế nào cho nhanh khỏi?
Nhiều người bị cảm lạnh và xuất hiện các triệu chứng sổ mũi, nếu muốn sớm khỏe hơn, bạn cần áp dụng chế độ ăn uống phù hợp để nhanh chóng loại bỏ tình trạng bệnh hiệu quả mà không phải quá phụ thuộc vào việc uống thuốc.
Sau đây là những bí quyết ăn uống dành cho người bị sổ mũi do cảm lạnh, nếu mùa đông này bạn lo lắng thì hãy áp dụng lời khuyên này ngay khi bệnh mới chớm.
Chảy nước mũi là một sự phản ứng của bệnh cảm , khi bị cảm và sổ mũi, hãy kịp thời vệ sinh sạch mũi. Nhưng khi mũi liên tục chảy không thể ngừng lại khiến cho bạn càng lau càng chảy, mũi đỏ, bong da mũi. Lúc này nên lau thật nhẹ, dùng giấy hoặc khăn đủ mềm để lau, sau đó dùng nước sạch để rửa và vệ sinh mũi.
Sau khi vệ sinh vật lý bên ngoài, bạn tiếp tục áp dụng giải pháp thực liệu (trị bệnh thông qua ăn uống) theo hướng dẫn sau đây.
Một chảy nước mũi là căng thẳng lạnh, cảm lạnh, chảy nước mũi, nên kịp thời thổi sạch, nhưng giữ mũi của bạn để làm cho mũi đỏ, da bị hỏng, vì vậy hãy chắc chắn sử dụng một mô mềm, tinh tế để xì mũi, nếu cần thiết Rửa bằng nước. Một số thực phẩm có thể cải thiện các triệu chứng của sổ mũi chảy nước lạnh, sau đó chảy nước mũi lạnh để ăn bất cứ thứ gì tốt?
1. Uống trà gừng
Dùng một lượng gừng tươi và trà đủ để uống, ngâm pha trà với nước nóng rồi uống như bình thường, liên tục sử dụng trong 3 ngày có thể giảm nhẹ tình trạng sổ mũi và cảm mạo, rút ngắn thời gian bị bệnh. Nếu thêm một chút đường nâu vào uống cùng trà thì hiệu quả càng cao.
2. Uống nước ấm
Uống thêm chút đồ uống nóng ấm có tác dụng loại bỏ bớt đờm, giảm nhẹ sự căng thẳng ở vùng niêm mạc đường hô hấp, đẩy đờm ra ngoài thông qua các cơn ho.
Đồ uống tốt nhất là nước ấm thông thường, sữa ấm hoặc cháo loãng ấm. Ngoài ra, bạn có thể uống chút đồ uống làm từ sinh tố hoa quả nhưng pha với nước ấm ví dụ như nước cam ấm, nước táo hoặc lê đều pha với nước ấm.
3. Ăn canh củ cải nấu gừng
Chuẩn bị nguyên liệu gồm gừng thái sợi khoảng 25 gram, 50 gram củ cải thái lát mỏng, thêm 500 ml nước, nấu trong 15 phút, thêm một lượng đường nâu vừa đủ ăn. Mỗi lần ăn khoảng 200 ml, duy trì 1-2 lần/ngày.
4. Uống nước chanh tươi
Pha chút nước chanh tươi với nước ấm, thêm chút đường hoặc mật ong vừa uống. Nếu bị cảm lạnh thì mỗi ngày nên uống từ 500 - 1000 ml một ngày. Cách làm này sẽ giúp cho triệu chứng sổ mũi giảm nhẹ, cảm lạnh cũng sẽ khỏi nhanh hơn. Trong ngày vừa chớm bệnh, uống nước chanh tươi thậm chí còn tốt hơn cả việc uống thuốc.
5. Ăn canh hoặc súp gà
Ở Mỹ, mặc dù rất ít khi xuất hiện chứng cảm lạnh do thời tiết mùa đông, nhưng người Mỹ có thói quen ăn canh súp gà mỗi lần bị cảm. Cháo gà được xem là món ăn "do bác sĩ giới thiệu" bởi tác dụng phòng chống cảm rất hiệu quả.
Nghiên cứu của ngành y và dinh dưỡng đều cho rằng, thịt và canh gà có chứa hàng loạt axit amin thiết yếu mà cơ thể cần, giúp cơ thể tăng cường chức năng miễn dịch để chống lại sự tấn công của cảm lạnh. Vì thế, khi mới chớm bệnh, ăn thịt gà nấu canh hoặc cháo có thể giúp loại bỏ virus trong hệ tiêu hóa, loại bỏ cảm ra khỏi cơ thể.
6. Cháo bạc hà
Dùng một ít lá bạc hà tươi rửa sạch cắt nhỏ, thêm một chút nước rồi xay lấy nước. Cháo gạo nấu chín nhừ, khi cháo chín vừa ăn thì thêm nước ép bạc hà ở trên trộn đều là có thể ăn khi nóng ấm. Món ăn này sử dụng hiệu quả hơn trong việc điều trị cảm gió.
Coldi B: sổ mũi, viêm xoang, cảm cúm, ngạt mũi, thuốc xịt mũi, thuốc sổ mũi, chữa ngạt mũi, cách trị sổ mũi, cách chữa ngạt mũi, Coldi B, xịt mũi Coldi B, thuốc xịt mũi Coldi B...

Theo Soha/Trí thức trẻ
6 thói quen vàng giúp bạn trẻ hơn 10 tuổi nếu duy trì mỗi ngày
Sống khỏe - 9 phút trướcGĐXH - Không cần đến những liệu trình spa hay mỹ phẩm đắt đỏ, chỉ cần kiên trì theo đuổi 6 thói quen khoa học dưới đây, bạn hoàn toàn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật từ 6 đến 10 tuổi.
2 loại thực phẩm được xem là 'sát thủ' của gan, nhiều người Việt vẫn ăn hằng ngày mà không hay biết
Bệnh thường gặp - 12 giờ trướcGĐXH - Lá gan được ví như "nhà máy hóa chất" quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính những món ăn quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày lại có thể là những "sát thủ" âm thầm xâm chiếm và phá hủy lá gan.
Món ăn rẻ tiền quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng người bệnh suy thận được khuyến cáo không nên ăn
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Với người bệnh suy thận, việc ăn đậu phụ không đúng cách hoặc quá thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.
Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm này
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Nhiều người lo sốt vó khi thấy móng tay bỗng dưng xuất hiện những đường kẻ sọc dọc. Nếu sọc dọc đi kèm với 4 đặc điểm bất thường dưới đây, đó có thể là "tín hiệu cầu cứu" từ bên trong cơ thể mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua.
Dùng máy sấy tóc làm ấm cơ thể khi trời mưa rét: Lợi ích và rủi ro cần biết
Sống khỏe - 17 giờ trướcSử dụng máy sấy tóc làm ấm cơ thể trong những ngày thời tiết mưa, lạnh là biện pháp mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, nhưng cần hiểu đúng về tác dụng và rủi ro để áp dụng một cách an toàn.
Chủ quan với vết thương do chuột cắn, thanh niên 16 tuổi mắc bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Nhập viện trong tình trạng sốt cao, nam bệnh nhân 16 tuổi được chẩn đoán sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF). Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp, lây truyền từ động vật sang người.
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm người Việt cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnh
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Tế bào ung thư không “ăn” một loại thực phẩm cụ thể nào, mà phát triển mạnh trong môi trường rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và suy giảm miễn dịch.
Người bệnh tăng huyết áp bị cảm lạnh dùng thuốc thế nào cho an toàn?
Sống khỏe - 23 giờ trướcNhiều loại thuốc cảm lạnh bán không cần đơn có thể làm tăng huyết áp hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Người bệnh tăng huyết áp vẫn có thể dùng thuốc khi bị cảm, nhưng cần lựa chọn đúng thành phần và sử dụng thận trọng để tránh biến chứng tim mạch.
Miền Bắc rét đột ngột, gia tăng số người bị méo miệng
Sống khỏe - 1 ngày trướcNhững ngày rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ khiến số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng mà còn làm xuất hiện nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng méo miệng, lệch mặt, dễ nhầm lẫn với đột quỵ.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
Người phụ nữ 35 tuổi liên tục tăng huyết áp kịch phát từ nguyên nhân không ngờ tới
Sống khỏeGĐXH - Tăng huyết áp kéo dài, khó kiểm soát dù đã dùng nhiều loại thuốc, người phụ nữ 35 tuổi đi khám phát hiện u tuyến thượng thận tái phát ở vị trí đặc biệt nguy hiểm, sát tĩnh mạch chủ.