Hà Nội
23°C / 22-25°C

6 người tử vong tại Bệnh viện Hòa Bình: Đình chỉ hoạt động khoa Thận nhân tạo

Thứ hai, 21:18 29/05/2017 | Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể cá nhân theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm.

Khoảng 8h30 tối 29/5, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo về sự việc 18 bệnh nhân bị suy thận mạn lọc máu chu kỳ nhưng bất ngờ bị sốc phản vệ khiến 6 người tử vong.

Thay mặt Bộ Y tế, PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các bệnh nhân đã tử vong. Đồng thời chia sẻ, thăm hỏi và động viên người bệnh đang tiếp tục điều trị tại Khoa Thận nhân tạo và đề nghị bệnh viện tập trung cứu chữa người bệnh, ổn định tâm lý bệnh nhân…

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về sự việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Cao Tuân

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về sự việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Cao Tuân

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, sáng 29/5, tại Khoa Thận nhân tạo có 18 máy chạy thận cho 18 bệnh nhân bị suy thận mãn. Sau 45 phút chạy thận, một số bệnh nhân này đã xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng…

Ngay lập tức Khoa đã cho dừng chạy thận vào báo cáo sự việc đến lãnh đạo Bệnh viện, Sở Y tế. Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động bác sĩ hồi sức cấp cứu cứu chữa cho các bệnh nhân đồng thời báo cáo đến Bộ Y tế, xin chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai.

Đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân tử vong. Đối với 12 trường hợp đang điều trị còn lại có 2 trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức của Bệnh viện đa khoa tỉnh; 10 trường hợp còn lại được chuyển sang bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình để lọc máu, chạy thận.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan công an niêm phong máy móc và trang bị, thuốc men của Khoa thận Nhân tạo. Tại buổi họp báo, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết, hiện tại Bộ Y tế đã đình chỉ hoạt động tại khoa Thận nhân tạo.

Về vấn đề này, TS.BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Hiện tại bệnh viện còn 130 bệnh nhân đang chạy thận, do vậy chúng tôi đề nghị Bộ Y tế có phương án hỗ trợ, điều chuyển các bệnh nhân đến các tuyến bệnh viện khác để điều trị”.

Theo chia sẻ của BS Dương, với thâm niên gần 10 năm lọc máu và triển khai trên 100.000 ca bệnh một cách an toàn, đây là sự việc hy hữu xảy ra tại khoa Thận nhân tạo, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

TS.BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

TS.BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Xác định đây là vụ tai biến y khoa nghiêm trọng, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế) đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế Hoà Bình báo cáo và chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp tích cực với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai như: Trung tâm Chống độc, Khoa cấp cứu, Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, khoa Thận nhân tạo do Bộ Y tế điều động để tiếp tục xử trí, cứu chữa cho những người bệnh đang cấp cứu.

Đồng thời, Sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Điều 74 của Luật Khám bệnh Chữa bệnh để xác định tập thể, cá nhân có hay không sai sót chuyên môn.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể cá nhân theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Hoà Bình báo cáo nhanh kết quả giải quyết sự việc nêu trên về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong ngày mai (30/5) để báo cáo lãnh đạo Bộ và kịp thời xem xét tiếp tục chỉ đạo.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu: Nguyên nhân thì có nhiều và hiện tại chúng ta chưa kết luận được nguyên nhân nào. Điều trị theo phương pháp bao vây, bệnh nhân bị sao chúng ta điều trị ngay là giải pháp hiện nay. Các nạn nhân hiện đã ổn định, còn 2 bệnh nhân nặng chúng ta bằng mọi biện pháp để hỗ trợ bệnh nhân. Bệnh viện Bạch Mai đã mang phương tiện cùng thuốc men và hiện đang theo dõi các bệnh nhân chặt chẽ.

Tiến sĩ Đào Xuân Cơ – Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai thì cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến giờ các kíp cấp cứu của Bệnh viện Hòa Bình kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai đã hết sức khẩn trương. Tình hình đã tạm thời ổn định, còn 10 bệnh nhân chắc chắn sẽ chuyển lên Hà Nội trong đêm nay.

Chúng tôi đã xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân nặng, các đơn vị đã sẵn sàng nhận bệnh nhân.

Chúng tôi cũng đề nghị giám đốc Bệnh viện Hòa Bình cố gắng bảo đảm an toàn cho những bệnh nhân vận chuyển về Hà Nội để tiếp tục chẩn đoán, cấp cứu cho các bệnh nhân.

Sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra việc tiếp nhận các bệnh nhân lọc máu ở Bệnh viện Hòa Bình về Hà Nội (Bệnh viện Bạch Mai). Các vấn đề ăn ở cho các bệnh nhân lọc mà về Hà Nội chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng Hòa Bình khẩn trương tính toán về nhân lực, trang thiết bị cần thiết.

Về phía tỉnh Hòa Bình, chiều 29/5, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã đến thăm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ mỗi trường hợp bệnh nhân tử vong 5 triệu đồng, bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 19 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top