Hà Nội
23°C / 22-25°C

60h nghẹt thở giải cứu bé gái ở Sa Pa bị chiếm đoạt, bán sang Trung Quốc

Thứ tư, 08:31 05/04/2017 | Pháp luật

Sau 3 ngày lần theo hành tung của những kẻ chiếm đoạt trẻ em, sáng 4-4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu an toàn cháu bé, bàn giao cho gia đình.

Niềm vui của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai và cán bộ các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Công an các huyện Sapa, Mường Khương, Bát Xát..., hòa cùng với niềm hạnh phúc vô bờ của người thân trong gia đình cháu bé 3 tháng tuổi bị chiếm đoạt, Vàng Thị Máy.

Các đối tượng trọng vụ án
Các đối tượng trọng vụ án

23h ngày 1/4, tại tổ 6, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ em. Nạn nhân là cháu Vàng Thị Máy (SN 2017, ở thôn San 2, xã Lao Chải) bị 4 đối tượng chiếm đoạt.

Có mặt tại Công an huyện Sa Pa, những người thân trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ kể lại: Tối 1/4 như thường lệ, chị gái của cháu Máy là Vàng Thị C cùng người thân bán hàng rong tại thị trấn Sa Pa.

Trong lúc C đang cõng em gái 3 thì có 4 đối tượng cho tiền và rủ em ra bờ hồ Sa Pa chụp ảnh... Khi C vừa đưa em gái cho hai đối tượng là nam thanh niên thì chúng bất ngờ lên xe máy bỏ chạy.

Quá bất ngờ, C và người nhà hô hoán... Lợi dụng lúc nhốn nháo, hai đối tượng còn lại gồm một nam và một nữ cũng nhanh chân bỏ trốn.

Nhận định đối tượng chưa thể đi xa, ngay trong đêm, Công an huyện Sa Pa phối hợp với quần chúng trên địa bàn đã tổ chức lực lượng truy bắt theo hướng bỏ chạy của hai đối tượng nghi vấn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chia vui với gia đình cháu bé
Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chia vui với gia đình cháu bé

Tối cùng ngày, đối tượng Sùng Thị Vang (23 tuổi, trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương) đã bị bắt giữ trên đường trốn chạy. Tiếp đó, vào rạng sáng 2-4, đối tượng còn lại là Tẩn A Sang (23 tuổi, trú tại xã Sử Pán, Sa Pa), cũng sa lưới.

Quá khai thác ban đầu, Vang và Sang khai nhận kẻ chủ mưu vụ án trên là Giàng Seo Hảng (23 tuổi, ở xã Tả Ngải Chồ, Mường Khương). Vang là bạn gái của Sang.

Vì cần tiền tiêu xài, Hảng đã bàn với các đối tượng còn lại, lừa bắt trẻ con đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Sau khi thống nhất kế hoạch, các đối tượng chia nhau đi tìm “con mồi” và đã phát hiện ra cháu Máy.

Cháu Máy cùng người thân trong gia đình
Cháu Máy cùng người thân trong gia đình

Sáng 2/4, thông tin vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, người được giao nhiệm vụ phá án kể lại: "Nhận nhiệm vụ do Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giao phó, các đơn vị đã gấp rút triển khai lực lượng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã phong tỏa đường biên giới; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã chia làm 5 mũi công tác tổ chức lần theo hướng bỏ chạy của các đối tượng nghi vấn.

Ngày 3/4, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Ly Seo Diu (26 tuổi, trú tại xã Mường Khương, huyện Mường Khương). Diu là đối tượng móc nối với các đối tượng đang bỏ trốn tìm mối bán cháu bé 3 tháng tuổi sang Trung Quốc.

Theo thông tin do Diu cung cấp thì anh ta được Hảng nhờ tìm người mua cháu bé. Song do các đối tượng đòi giá tiền quá cao (2 vạn NDT) nên người mua đã từ chối. Sau đó, các đối tượng tự đi tìm đầu mối, Diu không biết nữa.

Quá trình đấu tranh, các trinh sát còn làm rõ cuối năm 2016, Diu lừa đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Từ lời khai của Diu kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng và các thành viên trong tổ công tác xác định Giàng A Dơ và Giàng Seo Hảng đã đưa cháu Máy sang Trung Quốc...

Cùng với việc lần theo hành trình của hai đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Lào Cai đã thông qua gia đình, vận động các đối tượng về nước đầu thú. 10h ngày 4-4, tại một đường mòn gần biên giới, các lực lượng Công an và biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ được Giàng A Dơ.

Qua đấu tranh, Dơ khai rằng trong quá trình liên lạc về nhà, biết các đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt, anh ta rất sợ hãi. Thêm nữa, Dơ cũng chưa tìm được mối bán hàng nên anh ta vội đưa cháu bé bị chiếm đoạt về nước. Cùng với việc bắt giữ Dơ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu an toàn cho cháu bé, bàn giao cho gia đình.

Được biết, đến thời điểm này, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đang ráo riết tổ chức truy bắt đối tượng còn lại của vụ án là Giàng Seo Hảng. Được biết, đây là đối tượng hình sự phức tạp, có mối quan hệ rộng với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội mua bán người và Trung Quốc.

Theo CAND Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top