Trong quãng thời gian từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2009, nhóm nghiên cứu thu thập thông tin từ 450.000 người ở độ tuổi trên 18 để tổng hợp số liệu cho tổ chức Gall up-Health ways Well-Being Index (tạm dịch: Chỉ số hạnh phúc Gall up-Health ways).
Kết quả cho thấy, đa số những người cao hơn có vẻ như thỏa mãn với cuộc sống hơn, họ suy nghĩ tích cực, tự thấy mình hạnh phúc và ít than phiền về chuyện buồn hay những đau đớn thể xác. Trong khi đó, cánh mày râu nào có chiều cao thấp hơn 20 đến 25 cm so với mức trung bình thì cũng coi mình là người bất hạnh nhất. Ở phái đẹp, vấn đề cao thấp cũng tương tự như nam giới.
Khảo sát còn cho biết, đàn ông có chiều cao tốt hơn sẽ thuận lợi hơn trên con đường học vấn. Tuy nhiên, họ không tìm ra mối liên kết giữa chiều cao và chuyện học hành ở phụ nữ. Tại Mỹ, độ tuổi từ 20 trở lên có chiều cao trung bình ở nam giới là 1m77, ở nữ giới khoảng 1m62.
Việt Nguyễn (Theo UPI)