Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ai gây ra cuộc chiến xe buýt ở Hải Dương?

Thứ ba, 23:05 20/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi 20 chiếc xe buýt dàn trận chặn đường xe của hãng khác, gây ách tắc giao thông cục bộ, nguyên nhân của vụ việc đã được xác định một phần lớn lỗi do Sở GTVT Hải Dương làm chưa hết trách nhiệm.

Bỗng dưng điều chỉnh tuyến?

Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 18/8 khi các lái xe buýt tuyến 208 (do công ty Đức Khoa, Đức Chiến hợp tác làm chủ) phát hiện nhiều xe tuyến 207 (do Công ty Hoa Anh Đào và Hải Hưng hợp tác làm chủ) đi vào tuyến đường Nguyễn Lương Bằng của hãng mình. Thấy vậy, anh em lái xe tuyến 207 của Đức Khoa, Đức Chiến liền báo về công ty.
 
Bằng nguồn tin riêng, ban lãnh đạo Công ty bằnđã phát hiện, hãng Hoa Anh Đào và Hải Hưng vừa được Sở GTVT Hải Dương đồng ý tạm thời cho điều chỉnh lộ tuyến xe buýt đoạn trong thành phố Hải Dương. Bức xúc vì bị chia thị phần, lượng khách bị sụt giảm, anh em lái xe tuyến 208 đã cùng nhau huy động xe về khu vực cổng BV Đa khoa Hải Dương để “dằn mặt” đối thủ.
 
Ai gây ra cuộc chiến xe buýt ở Hải Dương? 1
Tuyến đường Nguyễn Lương Bằng đã được lưu thông trở lại
 
Hai mươi chiếc xe buýt của Đức Khoa, Đức Chiến được dàn hàng chặn đứng con đường huyết mạch, chủ lực của nội đô Hải Dương khiến hơn chục xe khác đi đến khu vực này bị tắc nghẽn. Giao thông khu vực đường Nguyễn Lương Bằng bỗng bị đảo lộn. Người dân quanh khu vực cũng tỏ ý hết sức bất ngờ về hành động kỳ quặc chưa từng xảy ra ở tỉnh mình.
 
Nhận được tin báo, CSGT tỉnh đã khẩn trương huy động lực lượng về Nguyễn Lương Bằng yêu cầu các doanh nghiệp(DN) di chuyển xe để lưu thông tuyến. Cùng lúc đó, đại diện phía Sở GTVT cũng có mặt đề nghị hai bên DN ngồi với nhau để thỏa thuận.
 
Yêu cầu trở lại tuyến cũ
 
Tại cuộc họp khẩn giữa hai DN và đại diện CATP, Sở GTVT tỉnh và nhiều anh em lái xe thuộc 2 DN, phía DN tuyến 208 bức xúc tố hành động lấn tuyến của 207 đã làm ảnh hưởng tới sự sống còn của mình vì miếng bánh thị phần bị chia; đồng thời  yêu cầu tuyến 207 phải cam kết bằng văn bản không được chồng tuyến của nhau. Còn phía 207 thì cho rằng, việc điều chỉnh tuyến đã được Sở nghiên cứu, xem xét và chấp thuận, vì thế họ mới đi.
 
Trước tình hình trên, đại diện Sở GTVT quyết định “tuyến nào trở về tuyến đấy, không điều chỉnh tuyến nữa để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách và tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường”. Vui vẻ chấp thuận, tuyến 208 cam kết rút quân không chặn đường xe 207; đồng thời 207 cũng đồng ý với ý kiến của Sở quay về tuyến cũ.
 
Ai gây ra cuộc chiến xe buýt ở Hải Dương? 2
Bến xe phía Tây thành phố Hải Dương nơi tập kết của tuyến 208
 
Ngỡ tưởng mọi việc êm xuôi, ai ngờ, khoảng 10giờ, nhiều xe tuyến 207 vẫn đi vào đường Nguyễn Lương Bằng khiến lái xe tuyến 207 bức xúc và hô hào các xe từ trong bến phía Tây ra chặn đường. Tuyến đường 3,7km Nguyễn Lương Bằng với 4 bệnh viện lớn đặt tại đây lại một phen ách tắc. Trước sự ngang bướng của hai bên DN, lực lượng CSGT khẩn trương trở lại để giải quyết và yêu cầu xử lý các bên nếu không thực hiện việc di chuyển xe để lưu thông tuyến đường. Đến gần 12 giờ, việc giải phóng xe đã được hoàn tất.
 
Nhận thấy diễn biến tình hình hoạt động 2 tuyến vẫn trong căng thẳng, chiều 19/8, Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp với 2 doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xung quanh việc giải quyết mối mâu thuẫn sáng 18/8. Tuy nhiên, cuộc họp lại tiếp tục thất bại vì giữa chừng cuộc họp, phía Hoa Anh Đào và Hải Hưng đã tự ý bỏ về.
 
 Sở GTVT có chịu trách nhiệm?
 
Trao đổi với PV, đại diện DN vận tải buýt tuyến 208 cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ trước việc Hoa Anh Đào và Hải Hưng chạy vào tuyến đường của mình. Đến thông báo về việc điều chỉnh này chúng tôi cũng không được biết, chỉ đến khi sự việc đã xảy ra hơn 5 tiếng đồng hồ, chiều ngày 18/8 chúng tôi mới nhận được công văn số 1372/SGTVT-QLVTĐKKT ký ngày 16/08/2013 của Sở với nội dung “Đồng ý tạm thời điều chỉnh lộ trình của tuyến buýt 207 đoạn thành phố Hải Dương đến ngày 31/9/2013 cho Hoa Anh Đào và Hải Hưng...”, cụ thể tuyến 207 cũ được điều chỉnh đi vào đường Nguyễn Lương Bằng - con đường cửa ngõ của thành phố và là trục đường chính có mật độ đi xe buýt khá lớn. Trước hành động ảnh hưởng tới nguồn sống của anh em chúng tôi, buộc lòng chúng tôi phải chống trả, dằn mặt đối thủ".
 
Cũng theo phía DN này, tuyến 208 đã được cấp phép và hoạt động trên 6 năm và chưa từng để xảy ra điều tiếng, hay bị bắt lỗi vi phạm ATGT gì để Sở phải điều chỉnh cho người khác đi vào. Trong khi đó, tuyến 207, 208 đều có hoạt động thâm niên và giữa hai bên không bao giờ mâu thuẫn hay ghét bỏ nhau.
 
Ai gây ra cuộc chiến xe buýt ở Hải Dương? 3
Sở GTVT Hải Dương đã đẩy DN vào cuộc chiến
 
Theo NĐ 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh, hoạt động vận tải buýt, khi điều chỉnh lộ trình, dừng hoạt động đối với tuyến xe buýt Sở GTVT phải nêu rõ lý do và có sự thống nhất giữa Sở với đơn vị vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên tuyến xe buýt đó. Ngoài ra, khi có sự điều chỉnh lộ trình đơn vị quản lý (Sở GTVT) phải công bố trên thông tin đại chúng trước 30 ngày.
 
Nhưng không hiểu lý do gì, Sở GTVT đã phớt lờ quyền lợi, ý kiến của các DN liên quan (không gửi thông báo trước, không tham khảo ý kiến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải buýt trên tuyến v.v...) dẫn đến các DN nảy sinh mâu thuẫn, buộc  “tự xử”, gây mất trật tự an ninh, an toàn giao thông khu vực?
M.Lý
 
minhlyhp
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Top