Ăn cơm xong nếu cơ thể có dấu hiệu này cần khám dạ dày càng sớm càng tốt

| Sống khỏe

GĐXH - Các bệnh về dạ dày, đặc biệt là ung thư dạ dày nếu được điều trị sớm sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với ung thư ở giai đoạn tiến triển hay giai đoạn muộn.

Những loại quả mát bổ, chị em nào cũng thích mê, nhưng cảnh giác ăn nhiều sẽ khiến bạn tăng cân vù vùNhững loại quả mát bổ, chị em nào cũng thích mê, nhưng cảnh giác ăn nhiều sẽ khiến bạn tăng cân vù vù

GĐXH - Mặc dù tất cả các loại trái cây đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng một số trái cây có hàm lượng đường quá cao, nếu ăn nhiều sẽ dễ tăng cân mất kiểm soát.

Bệnh đau dạ dày đang ngày càng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây do thói quen ăn uống, nghỉ ngơi không khoa học và áp lực cuộc sống. Đặc biệt, nhiều người thường chủ quan, ngại đi khám hoặc cho rằng đó là dấu hiệu bình thường, không đáng lo. Tuy nhiên, việc bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo bệnh lại vô tình bỏ lỡ cơ hội điều trị bệnh.

Ăn cơm xong nếu cơ thể có dấu hiệu này cần khám dạ dày càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mắc bệnh về dạ dày cần được điều trị sớm!

Theo các chuyên gia y tế, bình thường, thành dạ dày có 4 lớp từ trong ra ngoài: lớp niêm mạc, lớp dưới niêm mạc, lớp cơ, ngoài cùng là lớp thanh mạc. Khi dạ dày bị viêm, nếu không được điều trị, có thể dẫn đến loét dạ dày và chảy máu dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt là nếu niêm mạc dạ dày quá mỏng và có sự thay đổi các tế bào. 

Theo thống kê, ung thư dạ dày nếu được điều trị sớm sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với ung thư ở giai đoạn tiến triển hay giai đoạn muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ cần tiến hành nội soi dạ dày để cắt hớt niêm mạc (Endoscopic Mucosal Resection- EMR) hoặc cắt tách niêm mạc (Endoscopic Submucosal Dissection- ESD) có nghĩa là tiến hành lấy toàn bộ vùng niêm mạc bị ung thư qua nội soi đường miệng với chất lượng sống tốt như người bình thường

Ung thư dạ dày sớm có nghĩa là hầu như chưa có di căn nơi khác vì lớp niêm mạc không có mạch máu và cũng chưa xâm lấn sang các cơ quan trong ổ bụng cũng như di căn hạch. Vì vậy, chỉ cần lấy toàn bộ phần ung thư là khỏi bệnh. Vì vậy, việc được khám và điều trị sớm các bệnh liên quan đến dạ dày là rất cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo, sau khi ăn nếu xuất hiện dấu hiệu dưới đây tốt nhất cần được khám sớm:

Ăn cơm xong nếu cơ thể có dấu hiệu này cần khám dạ dày càng sớm càng tốt - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Thường xuyên bị nấc cụt

Nếu luôn bị nấc sau bữa ăn và cơn nấc kéo trong nhiều giờ thì bạn nên nghi ngờ về bệnh dạ dày. Đây có thể là giai đoạn đầu của bệnh ung thư dạ dày. Vì khi ung thư tăng dần, nó có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh phế vị và cơ hoành xung quanh, có thể gây ra nấc cụt.

Đầy hơi, trướng bụng

Nếu bạn vẫn cảm thấy có cảm giác bị đầy hơi sau khi ăn một lượng nhỏ thức ăn thì đó có thể là nguyên nhân khiến dạ dày bị tổn thương, hoặc đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày, vì vậy hãy chú ý. Chưa ăn đã no, ăn xong bị trướng bụng thường xuyên thì nên cần đến sự tư vấn và thăm khám của bác sĩ.

Đau bụng

Theo các bác sĩ, nếu bạn chỉ là đau bụng ngẫu nhiên thì có thể do tiêu hóa kém, hoặc do dạ dày không tốt, sau đó một lát thì bệnh sẽ thuyên giảm. Nhưng nếu bạn cảm thấy đau sau mỗi bữa ăn, kéo dài nhiều ngày, cũng như kèm theo các triệu chứng ợ hơi, khó tiêu thì bạn phải hết sức cảnh giác, đó rất có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư dạ dày.

Thường xuyên bị tiêu chảy

Tiêu chảy sau mỗi bữa ăn có khả năng là bạn bị rối loạn chức năng tiêu hóa, hoặc ung thư dạ dày. Với sự gia tăng của khối u dạ dày, nó có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa bình thường của dạ dày, dẫn đến khó tiêu và rối loạn tiêu hóa, cuối cùng gây ra tiêu chảy. Nếu thường xuyên bị tiêu chảy và phân có màu sắc bất thường, bạn cần đến bệnh viện kiểm tra dạ dày càng sớm càng tốt để loại trừ khả năng mắc bệnh.

Buồn nôn và nôn

Sau khi ăn, thức ăn đi vào dạ dày có cảm giác bị trào ngược lên thực quản, kèm theo việc có dấu hiệu trào ngược axit và ợ chua, thậm chí là nôn mửa... Nếu bệnh không thuyên giảm trong thời gian dài hoặc uống thuốc, bạn cần đến bệnh viện để nội soi dạ dày càng sớm càng tốt.

Phân màu đen

Một số người có thói quen đi vệ sinh/đại tiện ngay sau khi ăn, nếu đi ngoài ra phân màu đen thì bạn thật sự phải cảnh giác cao độ. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư cũng cho biết, khi tế bào ung thư xâm lấn vào niêm mạc dạ dày và các mô khác của dạ dày, sẽ có thể gây chảy máu, màu phân có lẫn máu và phân sẽ chuyển sang màu đen. Lúc này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Ăn tôm đồng nhiều người bị dị ứng mà không biết, chuyên gia khuyến cáo nếu có dấu hiệu này cần dừng ngayĂn tôm đồng nhiều người bị dị ứng mà không biết, chuyên gia khuyến cáo nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay

GĐXH - Sau khi ăn tôm, nếu có dấu hiệu mẩn ngứa, nổi mề đay, tiêu chảy... thì bạn nên nghĩ có thể mình đã bị dị ứng tôm.

Ý kiến trái chiều về thu phí vào tham quan phố cổ Hội An

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Sống khỏe -

GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.