Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh rể "hờ" ngã vào... vùng kín em vợ chuẩn bị hầu tòa về tội hiếp dâm

Thứ tư, 15:02 06/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ việc xảy ra cách đây 4 năm, Cự cho rằng mình không hiếp dâm em vợ. Lúc đó, Cự đang cầm điện thoại định chụp hình em vợ không may bị ngã, dẫn tới mặt chạm vào vùng kín nạn nhân.

Theo lịch xét xử của TAND TP.HCM, dự kiến ngày 8/11, đơn vị này sẽ đưa vụ án Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ Q.1) hiếp dâm em vợ ra xét xử. Theo đó, VKSND TP.HCM truy tố Cự về tội hiếp dâm theo khoản 1 Điều 111 BLHS có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra từ năm 2015, tuy nhiên đến nay mới được truy tố và đưa ra xét xử. Nguyên nhân là do thời gian trước, các cơ quan tố tụng không thống nhất việc có khởi tố đối tượng này hay không. Ngoài ra, vụ việc này cũng liên quan đến yếu tố người nước ngoài.

Cụ thể, Cự là đối tượng đã có gia đình. Tuy nhiên, bị cáo này vẫn quan hệ với chị gái của Nguyễn Thu Hà (SN 1993, du học sinh Mỹ). Bị cáo này sống cùng nhà với gia đình chị gái của chị Hà tại Q.7  (TP.HCM) và có 2 con chung.

Anh rể hờ ngã vào... vùng kín em vợ chuẩn bị hầu tòa về tội hiếp dâm - Ảnh 1.

Anh rể "hờ" ngã vào vùng kín em vợ chuẩn bị hầu tòa về tội hiếp dâm

Tháng 5/2015, chị Hà được nghỉ hè và về Việt Nam thăm gia đình. Trưa 6/7/2015, chị Hà đang ngủ trên tầng 1 thì bất ngờ thức giấc vì có người chạm vào vùng kín. Chị Hả hốt hoảng khi thấy người anh rể "hờ" khỏa thân và nằm sát bên cạnh. Lúc này chị Hà sợ hãi vùng vẫy kêu cứu nhưng vẫn bị Cự dùng vũ lực cưỡng bức. Do nạn nhân phản ứng quyết liệt và có người quen đến nhà bất ngờ nên Cự đã không thực hiện được việc giao cấu đến cùng.

Sau khi đe dọa nạn nhân không được kể với ai, Cự lấy xe rời khỏi nhà. Chị Hà sau đó mua vé máy bay về Mỹ học và gọi điện kể lại sự việc cho cha mình biết. Sau đó chị Hà cũng bay về nước và cùng người thân đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi của người anh rể "hờ".

Trong quá trình điều tra, Cự không thừa nhận hành vi hiếp dâm chị Hà. Theo Cự, thời điểm đó gã về nhà thì thấy em vợ đang nằm ngủ trong tư thế "hớ hênh". Để em gái biết nhà đang có người, Cự đã cố tình lấy điện thoại mở nhạc thật lớn và đặt ngay bên cạnh để cho Hà thức giấc. 

Sau đó, Cự đi vào nhà về sinh tắm. Sau khi tắm xong, Cự vẫn chưa thấy chị Hà tỉnh dậy. Lúc này, Cự đi tới chỗ chị Hà nằm ngủ để tắt nhạc trong điện thoại. Tuy nhưng, đứng trước cảnh em vợ đang nằm ngủ, Cự nảy sinh ý định dùng điện thoại chụp hình. Tuy nhiên, khi Cự đang thực hiện thao tác chụp hình thì bị té ngã và đập đầu vào mông của chị Hà. Đúng lúc đó, chị Hà quay ngược người lại thì đầu Cự chạm vào vùng kín của nạn nhân.

Tuy nhiên, điều tra xác định đủ cơ sở xác định Cự hiếp dâm chị Hà. Ngoài ra, kết luận giám định, quần áo chị Hà "có rải rác các tế bào bong thoái hóa, không thấy tinh trùng". Bên cạnh đó, giám định qua hình ảnh, tỉ lệ tổn thương cơ thể chị Hà là 2%. Từ đó, cơ quan tố tụng quyết định khởi tố, truy tố khi Cự đã bỏ trốn. Ngày 13/4/2019, Cự bị bắt giữ và thừa nhận tội danh. 

(Tên nạn nhân đã đổi)

Lê Nguyễn
Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top