Anh và chị dâu mâu thuẫn, em thành kẻ giết người

| Pháp luật

Tiến dùng dao đâm chết một người và làm bị thương một người khác phía nhà thông gia, bị TAND Tp. Hồ Chí Minh xét xử lưu động và tuyên loại vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội vì giết người có tính côn đồ.

Tuy nhiên, vừa qua, TANDTC xem xét các tình tiết giảm nhẹ và sửa án sơ thẩm, tuyên tù chung thân với gã thanh niên mất nhân tính này.

Anh và chị dâu mâu thuẫn, em thành kẻ giết người 1
Chỉ vì mâu thuẫn của anh trai và chị dâu, Tiến đã thành kẻ giết người

Bi kịch từ vợ chồng anh chị

Chạng vạng tối 14/1/2012, người dân ở đường 29 phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh chứng kiến một cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa hai bên gia đình thông gia của vợ chồng anh Chiến.

Vụ án được bắt đầu từ mâu thuẫn của cặp vợ chồng trẻ Tạ Minh Chiến (quê ở xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Hậu (phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh). Vợ chồng Chiến và Hậu đã có với nhau một đứa con, nhưng họ thường xuyên cãi vã, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc.

Thấy không hợp nhau nên đầu năm 2011 họ sống ly thân, Hậu và con ra thuê phòng trọ ở phường Long Thạnh Mỹ để ở, còn Chiến dọn về sống trọ với gia đình cũng ở phường này. Dù đã ly thân, nhưng hai vợ chồng này vẫn thường xuyên qua lại và chửi bới nhau om sòm khiến mâu thuẫn ngày một lên cao.

Vào chiều 14/1/2012, Chiến đến phòng trọ của Hậu và hai bên tiếp tục cuộc khẩu chiến. Đúng lúc này, anh trai và anh rể của Hậu cũng tới để dọn dẹp đồ đạc nhằm đưa Hậu về ở với gia đình vì thấy Hậu quá khổ cực. Vừa tới đầu dãy phòng trọ, anh Trần Văn Lành là anh trai Hậu đã nghe tiếng Chiến chửi bới Hậu nên đã gọi điện cho chị gái tới.

Một lúc sau thì chị gái và anh Trần Văn Hiến là anh trai Hậu cũng tới. Thấy Chiến từ trong phòng trọ Hậu đi ra, anh Hiền và chị gái Hậu xông vào dùng nón bảo hiểm đánh Chiến tới tấp khiến Chiến phải chạy trốn và gọi điện cho anh trai mình là Tạ Minh Long đến “ứng cứu”.

Nghe em trai cần “chi viện” nên ông Long đã vào nhà nói rõ cho mọi người biết sự việc đang diễn ra. Sau đó, Long gọi theo nhiều anh em trai khác, trong đó có Tạ Minh Tiến (sinh năm 1986) chuẩn bị sẵn dao đến chỗ xảy ra vụ việc. Tại đây, Tiến đã đuổi theo anh Lành và đâm anh này. Rất may anh Lành không thiệt mạng.

Sau khi đâm anh Lành, cả nhóm nhà trai đi về, nhưng vừa đi được một đoạn thì Tiến thấy anh Trần Văn Hiền- anh ruột Hậu đi ngược chiều lại. Tiến liền nhảy xuống xe đuổi theo kéo xe anh Hiền lại. Khi anh Hiền vừa ngã, Tiến một tay nắm vai anh Hiền, còn một tay cầm dao đâm anh. Dù anh Hiền đã đội mũ bảo hiểm, nhưng cú đâm quá mạnh khiến anh ngã xuống. Tiến còn dùng tay đánh nhiều cái vào đầu anh Hiền cho đến lúc nạn nhân gục hẳn.

Thoát án tử

Kết quả cuộc cuộc hỗn chiến khiến anh Trần Văn Hiền thiệt mạng vì vết thương xuyên thấu sọ não, còn anh Trần Văn Lành bị thương tật vĩnh viễn 5%.

Xét đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là hết sức côn đồ, mất hết tính người nên TAND Tp.HCM đã tuyên phạt Tiến mức án tử hình với tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, sau đó, Tiến đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên TANDTC. Vừa qua, HĐXX TANDTC tại Tp.HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Tạ Minh Tiến mức án chung thân với tội giết người và giữ y án 1 năm tù với tội cố ý gây thương tích.

HĐXX cũng như đại diện VKS cho rằng tại phiên tòa phúc thẩm phía gia đình bị cáo đã xuất trình thêm một số tình tiết giảm nhẹ như đã bồi thường 201 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân, bị cáo từng có thời gian phục vụ quân ngũ…, nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo PLVN

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.