Áo khoác của tôi rơi dưới nền nhà mà chồng vô tư giẫm lên

| Tâm sự

Tôi cầm cái áo khoác lên, phủi bụi, phủi vết chân của chồng giẫm lên mà tức anh ách.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chị Hướng Dương thân mến,

Sống với nhau 6 năm, vợ chồng tôi đang rơi vào tình trạng "bão hòa" trong tình yêu chị ạ. Tôi cảm thấy không còn hạnh phúc nữa, thay vào đó là một cuộc sống nhàn nhạt, chán chường cứ trôi qua mỗi ngày. Ngày nào cũng dậy sớm, nấu ăn sáng, đưa con đến trường rồi chạy thẳng tới công ty. Chiều lại về đón con, nấu ăn rồi đi ngủ. "Chuyện ấy" của hai vợ chồng cũng diễn ra thưa thớt và nhạt nhẽo. Thậm chí có tháng chồng không 'trả bài' thì tôi vẫn cảm thấy bình thường.

Chồng tôi đang dần mất đi sự quan tâm tới vợ. Anh lười biếng, chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp mà không biết phụ việc nhà với vợ. Có lẽ vì thiếu sự chia sẻ nên tôi mới trở nên cáu gắt vì quá mệt mỏi.

Áo khoác của tôi rơi dưới nền nhà mà chồng vô tư giẫm lên - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Như sáng nay, tôi nhờ chồng dắt hộ cái xe ra khỏi nhà để đi chợ sớm. Đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong, lên nhà thì thấy cái áo khoác tôi đặt trên xe đã rớt xuống nền và bị chồng giẫm lên. Tôi nhìn cái áo mà tức nghẹn họng. Anh thà giẫm lên áo vợ để đi chứ không nhặt cái áo treo lên giúp tôi. Ngay cả chuyện cỏn con này mà chồng cũng không giúp được vợ thì sau này tôi còn trông chờ gì ở anh chứ?

Tôi chán nản và chẳng còn muốn nhìn mặt chồng nữa chị ạ. Có cách nào cải thiện cuộc sống u tối, một màu nhàm chán và thay đổi tình cảm vợ chồng tôi tốt hơn không? Mong nhận được tư vấn của chị. (phuthue...@gmail.com)

Chào bạn,

Vợ chồng sống chung lâu năm không thể tránh khỏi những giây phút "nhìn nhau đã chán". Nhưng chán thì tìm cách thay đổi, tìm cách "hâm nóng" chứ đừng chán rồi ngán rồi bỏ đi. Nếu cảm thấy cuộc sống mỗi ngày tẻ nhạt quá, bạn có thể "thổi gió mới" để thay đổi cuộc sống một cách tích cực và thú vị hơn. 

Thay vì mỗi chiều tất bật đón con, nấu ăn, bạn có thể đột ngột đặt mua một bữa ăn ngon bên ngoài. Hoặc gợi ý cùng chồng đi đón con rồi cả gia đình đi ăn ở một quán ngon. Khi đó, bạn sẽ có thêm thời gian trống để làm những việc mình thích, để chăm sóc cơ thể hay chơi với con. Trong "chuyện vợ chồng" , bạn có thể cùng chồng tìm hiểu, chia sẻ những điều mình "muốn", có thể thử vài tư thế mới (nhưng an toàn), vài địa điểm mới, đừng vì e ngại mà tự biến "chuyện ấy" thành nhàm chán và thiếu sự sáng tạo. Một khi cả hai chủ động cởi mở, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

Bạn cũng có thể khéo léo trao đổi, động viên hoặc thậm chí nhờ con làm cầu nối để kéo chồng vào bếp. Khi cả hai cùng làm việc, cùng chia sẻ mọi việc nhà thì tình cảm sẽ gắn bó hơn.

Những khi cả hai đều thoải mái, bạn hãy nhẹ nhàng nói ra những mệt mỏi và ấm ức của mình để chồng biết, thấu hiểu vợ hơn. Bạn càng im lặng, chồng càng vô tâm. Có thể công cuộc thay đổi, làm mới cuộc sống sẽ không thể diễn ra trong ngày một ngày hai nhưng nếu bạn luôn giữ trạng thái tích cực và niềm vui trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ truyền được cảm hứng ấy cho chồng. Cuộc sống có thú vị không nằm ngay trong lòng bàn tay mình mà, vấn đề là bạn có đồng ý thay đổi không thôi.

Chúc bạn hạnh phúc.

Hướng Dương.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.