Ba lựa chọn đau đớn của một nạn nhân bị bán qua biên giới

Thứ tư, 10:09 24/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 60 ngày bị hành hạ nơi đất khách quê người, trải qua biết bao nhiêu tủi hổ, cuối cùng chị Nguyễn Thị Loan (SN 1979), trú tại thôn Riễu, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang đã may mắn được trở về trong vòng tay người thân.

 

Chị Nguyễn Thị Loan đang thuật lại bi kịch với phóng viên. 	Ảnh: Thiều Khang
Chị Nguyễn Thị Loan đang thuật lại bi kịch với phóng viên. Ảnh: Thiều Khang

 

Tình duyên lận đận, họa vô đơn chí

Ôm chặt cậu con trai mới hai tuổi vào lòng, chị Nguyễn Thị Loan vẫn chưa giấu hết sự bàng hoàng khi nhớ lại những tháng ngày tủi hổ xứ người. Theo lời kể của chị Loan, chị là con thứ hai trong một gia đình đông anh em. Học xong cấp 3, chị Loan lập gia đình với một thanh niên ở tỉnh Sơn La. Do chưa tìm hiểu kĩ trong quá trình yêu đương nên khi về làm vợ chị mới cay đắng phát hiện chồng mình là một con nghiện. Cuộc sống túng thiếu, chồng sa vào ma túy nên chỉ một thời gian ngắn chung sống, hai vợ chồng chia tay.

Tay trắng trở về quê, để mưu sinh chị Loan mở một quán trà gần nhà. Một thời gian sau, chị Loan có cảm tình với một người đàn ông hay qua uống nước ở quán. Hai người nảy sinh tình cảm rồi về sống với nhau như vợ chồng vào năm 2010. Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc nhanh chóng tan biến khi chị Loan biết tin chồng dính vào tệ nạn xã hội. Lúc hai con trai còn bé xíu thì người chồng bị bắt vào tù. Một mình nuôi con chật vật, chị Loan đành gửi con cho ông bà trông giúp. Thời gian này chị quen một người tên Tuyến (SN 1983, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang). Qua những lần trò chuyện, Tuyến tỏ vẻ cảm thông hoàn cảnh của chị Loan, nói có thể giúp đỡ chị vượt qua khó khăn.

Ngày 22/9/2014, chị Loan nhận được điện thoại của Tuyến rủ đi chơi, chị Loan mang theo con trai lớn 4 tuổi đi cùng. Nhưng ra đến đường cao tốc, Tuyến bảo sẽ gửi cháu cho chị gái mình trông hộ để hai người đi chơi cho thoải mái. Lát sau có một người đi xe máy tới đón cháu Hiệp đi, còn Tuyến, chị Loan lên một chiếc xe ô tô 4 chỗ. Trên xe khi đó đã có 3 người đàn ông lạ mặt, xưng là bạn Tuyến. Thấy xe chạy đã lâu, chị Loan mới hỏi đi đâu thì Tuyến nói đến chơi nhà một người thân ở Lạng Sơn.

Sau rất nhiều giờ ngồi trên xe, nhóm người lạ mặt đưa chị Loan tới một cánh rừng thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn (giáp biên giới Việt– Trung). Tại đây, Tuyến gọi điện thoại cho một người đàn ông tên Long tới đón. Một lúc sau Long cùng vài người Trung Quốc tìm sang đưa cả đoàn người vào sâu nội địa. Cả nhóm nghỉ lại ở một khách sạn, Long cùng đồng bọn nhốt chị Loan trên tầng hai.

Ngay ngày hôm sau, Tuyến, Long và một số người khác tiếp tục đưa chị Loan vào sâu trong nội địa Trung Quốc rồi thuê một khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, người đàn ông tên Long ép chị Loan “đi khách” nhằm bù lại số tiền mà y đã trả cho những người đưa chị qua đây. Chị Loan từ chối, Long đe dọa, nếu không đi sẽ cắt gân, giam cầm vĩnh viễn. Dù đã dùng đủ mọi biện pháp ép buộc, đe dọa nhưng Long vẫn không thay đổi được ý định của chị Loan. Hắn nhờ một người tên Hà vào nói chuyện, người này đưa ra cho chị Loan 3 điều kiện lựa chọn: Một là đưa đi làm vợ người Trung Quốc ở vùng xa xôi hẻo lánh, hai là chấp nhận đi làm gái, lựa chọn cuối cùng là chết.

Chấp nhận bị đánh đập

Suốt thời gian bị Long và đồng bọn giam cầm, chị Loan đã bị chúng đánh đập thậm tệ, bỏ đói nhiều ngày. Biết không thể ép nạn nhân “đi khách”, Long bán chị cho một người đàn ông Trung Quốc ở tận vùng miền núi xa xôi. Nơi đất khách quê người, không biết tiếng Trung, chị Loan chỉ giao tiếp với gia đình “nhà chồng” bằng cử chỉ. Thời gian sống tại đây, chị Loan quen biết một số chị em tự nguyện lấy chồng Trung Quốc. Chị được tư vấn là nếu muốn về nước chỉ còn cách chạy trốn rồi tới đồn công an cầu cứu.

Chị Loan quyết định bỏ trốn khi toàn thể gia đình nhà chồng đi làm nương. Do lạ lẫm địa hình, lại không biết tiếng bản địa nên phải rất khó khăn chị mới tìm được tới đồn công an nhờ sự giúp đỡ. Tại đây, chị đã nhờ điện thoại liên lạc với một người phụ nữ tên Ly, vốn là người Việt Nam lấy chồng bên Trung Quốc nhờ gọi điện về cho gia đình ở Việt Nam báo tin.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1969, dì ruột nạn nhân) cho biết, sau khi chị Loan và cháu Hiệp rời khỏi nhà, mọi người đã tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích. Vài ngày sau Tuyến mang cháu Hiệp tới nhà trả và nói với gia đình là chị Loan mang con tới nhà gửi trông hộ hai ngày, sau đó không thấy trở lại.

Những ngày cuối tháng 11/2014, gia đình nhận được điện thoại từ Trung Quốc thì mới biết tin chị Loan bị lừa bán. Nhận được tin tố cáo, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng Bộ Công an khẩn trương vào cuộc điều tra. Công tác giải cứu nạn nhân nhanh chóng được tiến hành. Sau hơn 60 ngày đày ải trên đất khách, chịu nhiều tủi hổ, đau đớn, chị Loan đã đoàn tụ với gia đình.

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp Vương Thế Hoàn (SN1991, trú tại thôn Hèo 18A, xã Hương Sơn, Lạng Giang), Đoàn Văn Long (SN 1964, trú tại Khu 3, thị trấn Kép, Lạng Giang) về hành vi mua bán người. Các đối tượng khai nhận đã bán chị Loan sang Trung Quốc lấy 8 triệu đồng. Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

Thiều Khang

Ý kiến của bạn
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.