Bắc Giang: Thông tin mới vụ con trai dùng gậy đánh bố tử vong tại nhà riêng

| Pháp luật

GiadinhNet - Khi trong người có hơi men, Cường đã dùng thanh chắn song cửa sổ đánh bố ruột tử vong.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tất Cường (SN 1988, trú tại xã Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào khoảng 19h20’ ngày 6/3, đối tượng Nguyễn Tất Cường đã dùng thanh chắn song cửa sổ cũ vụt liên tiếp vào đầu và mặt ông Nguyễn Văn Quang (SN 1956 - là bố đẻ của mình) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng Cường chạy lên tầng 2 của nhà mình cố thủ.

Bắc Giang: Thông tin mới vụ con trai dùng gậy đánh bố tử vong tại nhà riêng - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Cường. Ảnh:CABG

Khi mẹ Cường trở về phát hiện chồng tử vong đã hô hoán mọi người tới ứng cứu và báo công an. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khống chế và bắt giữ đối tượng Cường.

Được biết, từ năm 2002, đối tượng Cường đã có biểu hiện sử dụng ma túy; có biểu hiện tâm thần, đã được gia đình đưa đi điều trị tại các bệnh viện. Tết Nguyên đán năm 2021, đối tượng Cường đi khỏi nhà một ngày, khi trở về, bệnh tình có dấu hiệu nặng hơn. Trước khi gây án, đối tượng Cường có uống rượu.

C.Lê – S.Phạm

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.