Bắc Ninh - tỉnh thứ 10 bùng phát cúm gia cầm
Thông báo của Cục Thú y chiều qua 28/5 cho biết: ổ dịch cúm gia cầm mới nhất vừa xuất hiện tại thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Bắc Ninh là địa phương thứ 10 lại xuất hiện dịch cúm gia cầm.
Với việc Bắc Ninh xuất hiện dịch cúm gia cầm, miền Bắc "góp" tới 8/10 địa phương trong bản đồ vùng dịch.
10 địa phương này gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Nghệ An, Nam Định, Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình và Bắc Ninh.
Miền Bắc "bỏ quên" đàn thủy cầm
Ngày 28/5, trước tình hình dịch cúm gia cầm lây lan mạnh tại các tỉnh miền Bắc, Bộ NNPTNT và đại diện 32 tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra có buổi làm việc đột xuất, nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch.
Theo Cục Thú y, nguyên nhân chính của tình trạng này là do công tác quản lý đàn thuỷ cầm quá lỏng lẻo. Cục phó Cục Chăn nuôi - ông Nguyễn Thanh Sơn - cho hay, mặc dù việc ấp nở và nuôi mới đàn thuỷ cầm được thực hiện từ ngày 27/2, song đến nay phần lớn các tỉnh miền Bắc không thực hiện việc cấp sổ theo dõi đàn và chăn nuôi vịt chạy đồng, gây khó khăn cho công tác thống kê, tiêm vaccine phòng dịch.
Trong khi đó, ngay khi có quyết định cho phép nuôi mới, nhiều địa phương ồ ạt cho ấp mới vịt và vận chuyển không tuân thủ các quy định.
Chỉ tính riêng tại Phú Xuyên (Hà Tây), vịt con được bán ra ngay từ ngày 1/3 và hàng ngày xuất ra khỏi địa bàn 50-70 nghìn con không qua kiểm dịch. Số vịt con mới ấp này sau đó được vận chuyển đến 7 tỉnh thuộc khu vực ĐBSH và khu vực Bắc Trung Bộ.
Ngay chính các cơ sở ấp trứng giống thuỷ cầm qua điều tra của Cục Thú y phần lớn đều nhỏ lẻ, chưa đăng ký hoạt động kinh doanh và chưa thực hiện việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y. Vòng luẩn quẩn lặp lại khi các cơ quan thú y không kiểm soát được nguồn trứng nhập vào lò ấp và đàn thuỷ cầm bố mẹ chưa được quản lý, chứng minh an toàn đối với bệnh cúm gia cầm.
Chính vì vậy, theo ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Cục Thú y, trong thời gian tới các tỉnh miền Bắc phải đẩy mạnh việc quản lý ấp nở mới đàn thuỷ cầm, vận chuyển vịt con và coi đây là biện pháp phòng, chống dịch hàng đầu.
Lo ngại virus biến chủng
Liên quan đến ổ dịch cúm gia cầm bùng phát ngày 25/5 tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), nhiều lo ngại cho rằng rất có thể dịch cúm gia cầm đã bùng phát trên đàn thuỷ cầm được tiêm vaccine và đây là dấu hiệu cho thấy virus cúm có biến chủng.
Còn theo ông Tô Long Thành - GĐ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y T.Ư I - kết quả xét nghiệm 6 chủng virus cúm gia cầm tại VN do Trung Quốc thực hiện cho thấy, loại virus gây bệnh hiện nay giống với loại virus từng gây bệnh cho gia cầm trong năm 2006 và loại vaccine đang dùng hiện nay vẫn thích hợp. Tuy nhiên, để khẳng định virus thực sự chưa có biến chủng lớn vẫn phải chờ phía Trung Quốc tiến hành các xét nghiệm công cường độc.
Theo Lao Động