Bác sĩ 46 tuổi trở thành giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

| Y tế

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, quê Bình Định, từng là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2007, thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2008. Ông từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh tại Campuchia, Trưởng Khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch. Bốn tháng trước ông nhận nhiệm vụ là Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nay trở thành Giám đốc.

Trao quyết định bổ nhiệm chiều 11/10, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết sau 4 tháng làm phó giám đốc, bác sĩ Thức nhận được sự tín nhiệm rất cao tập thể cán bộ Bệnh viện Chợ Rẫy cho vị trí mới. "Giữ chức giám đốc ở tuổi 46, tuy không phải quá trẻ nhưng đây là lứa tuổi sẽ có nhiều thời gian cống hiến", bà Tiến nói.

Theo bộ trưởng, thời gian tới bệnh viện cần tăng cường gửi nhiều bác sĩ ra nước ngoài học tập các kỹ thuật cao, phối hợp các bệnh viện TP HCM thành mạng lưới y tế chất lượng cao, giảm quá tải, duy trì đổi mới thái độ phục vụ của nhân viên y tế, lấy an toàn người bệnh làm hàng đầu, bệnh viện xanh sạch đẹp, chống nhiễm khuẩn, thu hút người nước ngoài, Việt kiều đến chữa bệnh, chăm lo bệnh nhân khó khăn...

Bác sĩ 46 tuổi trở thành giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy  - Ảnh 1.

Bác sĩ Thức (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và hoa chúc mừng từ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều 11/10. Ảnh: Thiên Chương.

Bác sĩ Thức chia sẻ áp lực nhận trách nhiệm lãnh đạo một trong những bệnh viện lớn nhất nước, là đầu tàu y tế phía Nam. Bệnh viện cần nỗ lực nhiều hơn trong bối cảnh ngành y tế đang trong giai đoạn có nhiều chuyển biến tích cực, từ đổi mới quản lý bệnh viện thời cách mạng 4.0, đến đổi mới phong cách giao tiếp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển chuyên môn, giảm tải và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến trước...

Chợ Rẫy là một trong 4 bệnh viện đầu tiên thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tự chủ hoàn toàn từ tháng 5/2019. Đây là bệnh viện đa khoa được xếp hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, tuyến kỹ thuật sau cùng các tỉnh thành phía Nam. Bệnh viện đang xây dựng cơ sở 2 tại Bình Chánh.

Sau khi phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn, nguyên giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhận chức Thứ trưởng Y tế từ tháng 11/2018, giáo sư Nguyễn Văn Khôi giữ nhiệm vụ phó giám đốc điều hành bệnh viện trong một năm qua. Dịp này giáo sư Khôi được trao Huân chương Lao động hạng Nhì trước khi về hưu, trở thành giám đốc tiền nhiệm của giám đốc Thức.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.