Bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) bị đánh trọng thương: Lại lo ngại vấn đề an ninh bệnh viện
GiadinhNet - Sự việc một bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Thanh Nhàn khi đang cấp cứu cho bệnh nhân đã bị hành hung gây trọng thương (ngày 20/9) đang gây bức xúc trong dư luận.
Hành xử như chốn không người
Theo lời kể của BS Vũ Xuân Hùng – bác sĩ trực cọc 1 ngoại đêm 20/9, khoảng 22h bệnh nhi Nguyễn Gia Huy (4 tuổi, ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được 2 người nhà bế vào Phòng cấp cứu Ngoại (Bệnh viện Thanh Nhàn) trong tình trạng sưng nề vùng trán, khóc ngằn ngặt. BS Phạm Thanh Tùng (SN 1986) đã tiến hành thăm khám cho cháu bé. Theo lời kể của người nhà thì cháu Huy bị ngã từ trên giường cao khoảng 50cm đập đầu xuống nền cứng.
Sau khi thăm khám, BS Tùng đã giải thích cho người nhà bệnh nhân không thấy chảy máu, sờ không thấy lún sọ và đã cho chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não theo nguyện vọng của gia đình. Lúc này, nhiều người nhà cháu bé đến phòng cấp cứu và có những lời lẽ thô tục, không hợp tác.
BS Tùng đã gọi điện liên hệ với phòng chụp cắt lớp vi tính của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để chụp cho cháu bé và thông báo cho gia đình bệnh nhi chuẩn bị kinh phí sẽ phải nộp khi chụp.
Sau khi điều dưỡng trong kíp trực hộ tống bé Huy sang chụp cắt lớp tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bé Huy sợ hãi, không chịu chụp, do đó các bác sĩ đã giải thích cháu bé cần quay lại Bệnh viện Thanh Nhàn để theo dõi thêm. Tuy nhiên, cháu bé đã được người nhà bế đi nhưng không quay lại Phòng cấp cứu Ngoại.
Đến 22h20, một nam thanh niên khoảng 35 tuổi (người nhà cháu bé) lao vào gây sự, chửi bới và đánh nhiều lần vào mặt BS Tùng – khi đó đang khám bệnh nhân cấp cứu.
Trong công văn gửi Công an TP Hà Nội, Sở Y tế, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Thanh Nhàn ngày 22/9, BS Chu Thị Dự – Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn nêu rõ: Sau khi bị các bác sĩ, điều dưỡng và người nhà bệnh nhân có mặt lúc đó ngăn cản, nam thanh niên mới bỏ đi. BS Tùng bị choáng, sưng nề một nửa mặt bên trái, đã được các đồng nghiệp khẩn trương chuyển lên Phòng hồi sức cấp cứu Ngoại sơ cứu ban đầu theo dõi, sau đó được điều trị tích cực tại Phòng cấp cứu khoa Ngoại sọ não và chấn thương chỉnh hình. BS Tùng bị chấn động não, gãy cung tiếp xương gò má trái, không cử động được khớp thái dương - hàm trái.
BS Chu Thị Dự cho hay: “Vụ việc xảy ra khiến cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vô cùng hoang mang, lo sợ ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác trực cấp cứu của bệnh viện”.
Làm bác sĩ là làm “nghề nguy hiểm”
Cách đây không lâu, tại Hội thảo “An ninh bệnh viện - thực trạng và giải pháp” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức, GS.TS Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã nhận định, số vụ việc gây mất trật tự an ninh bệnh viện ngày càng tăng lên, diễn ra tại khắp các bệnh viện, cơ sở y tế từ tuyến cơ sở tới Trung ương. Ba nhóm thực trạng chính về tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện, đó là trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; cò mồi, giả danh, bắt cóc trẻ em; gây rối, phá hoại tài sản.
TS.BS Hà Trần Hưng, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bác sĩ cấp cứu đã trở thành “nghề nguy hiểm” bởi bệnh viện luôn mở cửa, tiếp xúc với đủ các thành phần của xã hội. Thậm chí, người nhà bệnh nhân vào viện trong tình trạng say rượu, ngáo đá… Bệnh viện quá tải, bác sĩ làm việc căng thẳng, bệnh nhân, người nhà cũng lo lắng, stress nên dễ xảy ra tình huống va chạm, vượt khả năng ứng phó của đội ngũ cán bộ y tế… Gần đây nhất, tháng 7/2014, một bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã bị người nhà hành hung. Những vụ việc này ảnh hưởng đến tâm lý, tạo áp lực cho bác sĩ, nhân viên y tá, hư hại cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc.
Tình hình an ninh tại các bệnh viện đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, xảy ra ngày càng nhiều. Đặc biệt là những vụ gây rối, đe dọa tính mạng thầy thuốc và bệnh nhân gia tăng, gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân được đưa ra là do lực lượng an ninh chưa đủ về số lượng và chất lượng, trong khi đó hệ thống kỹ thuật an ninh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, lực lượng bảo vệ tại các bệnh viện còn mỏng, trong khi tinh thần cảnh giác của người dân chưa cao. Bệnh viện lại có nhiều cổng ra vào, tình hình xã hội phức tạp, đó là lý do khiến công tác bảo đảm an ninh gặp khó khăn…
Hành động côn đồ, không thể chấp nhận
Nêu quan điểm về vụ việc người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định: “Đây là hành động côn đồ, không thể chấp nhận được. Sở Y tế đã đề nghị Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm”. Khi phóng viên đặt dấu hỏi về việc, liệu có phải thái độ có phần thờ ơ của bác sĩ trong khi cấp cứu khiến người nhà bệnh nhân bức xúc hay không, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay, theo báo cáo từ phía Bệnh viện Thanh Nhàn thì kíp trực đã xử lý đúng quy trình, không xảy ra sai sót. Hiện Sở vẫn chưa có kết luận về vấn đề này, tuy nhiên, nếu phía kíp trực của Bệnh viện Thanh Nhàn có sai sót thì đã có các quy định hiện hành để xử lý, việc người nhà người bệnh đánh bác sĩ là trái pháp luật, đạo lý.
Thu Nguyên
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.