Bác sĩ nhắc nhở 6 món hải sản có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng
Hầu hết các ký sinh trùng đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì vậy, chúng dễ dàng ẩn nấp trong thực phẩm chúng ta ăn uống hằng ngày và gây ra bệnh tật.
Bác sĩ chuyên khoa gan mật và tiêu hóa Vũ Văn Kiệt (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, các món tươi sống hoặc tái tiềm ẩn nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng cho con người. Đặc biệt là các món thịt, cá sống nhưng chúng lại được nhiều người yêu thích. Thậm chí, rất nhiều nhà hàng, quán ăn kinh doanh các món này nhưng lại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa
Gần đây, ông đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp tương tự. Cụ thể, anh này còn khá trẻ, là người yêu thích ẩm thực và thường xuyên tìm kiếm các nhà hàng mới để trải nghiệm. Trong quá trình đó, anh ta cũng thỉnh thoảng quay lại video hoặc phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.
Vài ngày trước, anh ta tìm đến bệnh viện nơi bác sĩ Vũ làm việc trong tình trạng buồn nôn, đau bụng và sốt nhẹ.. Ngay khi gặp bác sĩ, anh ta cho biết mình từng bị trào ngược dạ dày và cho rằng lần này cũng vậy. Tuy nhiên, bác sĩ Vũ lại thấy các triệu chứng khác thường giống như bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột, y học gọi là mắc bệnh Anisakiasis do giun Anisakis gây ra.
Quả nhiên, kết quả nội soi cho thấy dự đoán của bác sĩ Vũ là hoàn toàn chính xác. Bệnh nhân cũng phải hoảng hốt khi tận mắt nhìn thấy những con giun Anisakis sống đang làm tổ trong bụng mình. Chúng liên tục di chuyển trong dạ dày và tấn công thành ruột, cố gắng chui vào các mạch máu.
Điều tra bệnh sử cho biết, bệnh nhân đúng là có ăn món sashimi gần đây. Tuy nhiên, anh ta không thể tin mình bị nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm vì anh ăn ở một nhà hàng vô cùng sang trọng với giá cả đắt đỏ, đầu bếp và phục vụ đều rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, thời gian ăn món đó là từ hơn 1 tuần trước.
6 món hải sản dễ chứa ký sinh trùng và 5 nhóm người cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn
Bác sĩ Vũ Văn Kiệt giải thích, Anisakis là một ký sinh trùng nằm trong đường tiêu hóa của động vật biển có vú. Trứng nở thành các ấu trùng bơi tự do trong nước, sau đó bị cá và mực ăn. Người bị nhiễm do ăn thịt các vật chủ trung gian này sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Hình ảnh nội soi ký sinh trùng Anisakis tấn công thành ruột của bệnh nhân (Ảnh bác sĩ cung cấp)
Loại ký sinh trùng này rất dễ xuất hiện trong hải sản tươi sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Thường dài 1 - 2cm và cuộn tròn trong thớ thịt nên khá khó phát hiện bằng mắt thường. Trong khi món sashimi bệnh nhân ăn hoàn toàn là hải sản tươi sống. Khi xâm nhập vào cơ thể người, Anisakiasis gây nhiễm trùng, dẫn đến đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn mửa. Khi chui vào thành ruột, chúng có thể gây ra phản ứng miễn dịch cục bộ hoặc viêm trong ruột rất nguy hiểm.
Về phương pháp điều trị, Anisakiasis có thể tự khỏi sau vài tuần tùy thuộc vào mức độ hoạt động của chúng và hệ miễn dịch của người bệnh. Nếu chúng gây ra nhiễm trùng hoặc các triệu chứng khó chịu khác, sẽ được tống ra ngoài qua đường tiêu hóa bằng thuốc kê đơn. Nghiêm trọng hơn, có thể sẽ phải thực hiện phẫu thuật để loại bỏ chúng.
Với trường hợp của nam bệnh nhân này, các y bác sĩ đã phải thực hiện phẫu thuật nội soi để đưa toàn bộ ký sinh trùng gây hại Anisakis ra ngoài. Anh nằm viện theo dõi thêm khoảng 4 ngày sau đó đã xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.
Qua trường hợp này, bác sĩ Vũ nhắc nhở mỗi chúng ta hãy cẩn thận hơn, tốt nhất là đừng nên ăn thực phẩm tươi sống nói chung và hải sản tươi sống nói riêng. Nhất là 6 món hải sản có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao như sau:
- Sashimi.
- Sushi.
- Ceviche (món gỏi tôm hoặc cá phổ biến ở vùng ven biển Trung và Nam Mỹ)
- Tôm, cua ngâm nước tương.
- Cá trích.
- Cá hồi.

Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng biện pháp làm lạnh, thậm chí đông lạnh chỉ có thể tiêu diệt côn trùng chứ không phải vi khuẩn, ký sinh trùng. Thậm chí chúng sẽ không chết nếu được bảo quản trong ngăn đá 10 năm ở nhiệt độ âm 80 độ. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế hoặc tốt nhất là tránh xa các món có nguy cơ cao kể trên. Đặc biệt là với những nhóm người dễ bị nhiễm trùng đường tiêu hóa như:
- Trẻ nhỏ, người già.
- Người mắc bệnh đường ruột, rối loạn tiêu hóa.
- Bệnh nhân cấy ghép nội tạng, bệnh nhân ung thư, đang hóa trị.
- Những người đang dùng kháng sinh hay steroid liều cao.
- Người mắc bệnh gan, tiểu đường.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 10 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.