Bài “Bất minh trong đấu thầu dự án Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương”: Cần hủy kết quả thầu của Công ty Vân Phong

| Xã hội

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài điều tra về những sai phạm trong việc đấu thầu dự án xây dựng Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương ra vào các ngày 25/5, 27/5 , Tòa soạn nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của độc giả. Chúng tôi xin được trích đăng...

 
UBND tỉnh Hải Dương phải công tâm
 
Đáng ra, UBND TP Hải Dương phải nghiêm túc thực hiện việc triển khai xây dựng Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương. Thế nhưng, mới những thủ tục đầu tiên là đấu thầu, UBND thành phố đã có sai phạm. Gần 1 triệu mét vuông đất thu hồi của người dân là một con số gửi gắm bao nhiêu niềm hy vọng. Đáng ra UBND tỉnh Hải Dương và UBND TP phải lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm.
 
Vì sao ông Nguyễn Đức Thăm, Chủ tịch UBND TP lại chấp thuận liên danh có dấu hiệu khuất tất để UBND tỉnh phê duyệt. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Hải Dương phải thật công tâm trong vấn đề xử lý.            
 
Lê Việt Kiên (TP Hải Dương)
 
Công ty Vân Phong không thể là ngoại lệ
 
Doanh nghiệp đã không làm đúng pháp luật thì phải kiên quyết xử lý. Và Cty Vân Phong không thể là một ngoại lệ. Ông Nguyễn Đức Thăm là Chủ tịch UBND TP đương nhiên phải am hiểu pháp luật. Thế nhưng qua Báo GĐ&XH, tôi thấy ông Thăm đã nhận thức được sự sai phạm của Cty Vân Phong nhưng vẫn đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả. Nếu lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương không là một trọng tài mẫu mực thì những bước tiếp theo khi thực hiện dự án sẽ như thế nào?   
 
Thu Hương (Thanh Hà, Hải Dương)

“Cháy nhà ra mặt… tiêu cực”

Theo tôi hiểu, căn cứ vào hồ sơ mời thầu và Nghị định 58/NĐ- CP thì cần phải hủy kết quả đấu thầu của Vân Phong. Nếu kết quả này không được công nhận thì sẽ lộ mặt nhiều tiêu cực nữa. Bởi tôi tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà Cty Vân Phong lại liên danh như thế với Liên hiệp khoa học sản xuất địa chất xây dựng. Không phải đương nhiên mà ông Nguyễn Đức Thăm, Chủ tịch UBND TP Hải Dương lại ủng hộ Cty Vân Phong đến thế. Biết đâu đấy, khi bị hủy thầu thì “cháy nhà” mới “ra mặt” tiêu cực.                   
               
 Luật sư Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Hà Nội)

Người dân TP Hải Dương còn biết tin ai?

Tôi tin rằng UBND tỉnh Hải Dương không thể ủng hộ những sai phạm của Cty Vân Phong cũng như của ông Nguyễn Đức Thăm, Chủ tịch UBND TP Hải Dương. Việc vi phạm pháp luật như thế mà không bị xử lý triệt để thì sẽ nảy sinh những sai phạm khác. Ông Nguyễn Đức Thăm có những sai phạm thì nhân dân TP Hải Dương còn biết tin ai? Các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hải Dương và Trung ương cần làm rõ ngay việc này.       
 
 Phạm Anh Tuấn (Khu đô thị mới Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)

GĐ&XH

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.