Công văn của Công an quận Hoàng Mai nêu: “Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND quận Hoàng Mai ngày 19/1/2009 về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đặng Văn Quang (SN 1973, trú tại địa chỉ trên). Ngày 10/4, lãnh đạo Công an phường Giáp Bát đã phân công các đồng chí: Đào Văn Tuấn - Phó Trưởng Công an phường, Lê Quân Quê - cảnh sát khu vực, Trần Văn Nam - cảnh sát hình sự đưa anh Quang đi cai nghiện bắt buộc.
Trước khi đến nhà anh Quang, tổ công tác đã mời ông Trần Văn Vinh - tổ trưởng tổ dân phố cùng tham gia. Khi đến, anh Quang đang nằm trên gác xép tầng 1, đồng chí Quế thay mặt tổ công tác đọc quyết định của UBND quận Hoàng Mai về việc đưa anh Quang vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng gia đình và anh Quang không chấp hành.
Khi gia đình đề nghị tạm hoãn thi hành quyết định trong 1 tháng, tổ công tác đã không nhất trí và tiếp tục giải thích để anh Quang chấp hành, nhưng anh Quang đã phản ứng: Dùng xi lanh kim tiêm tự lấy máu của mình, đe dọa tổ công tác. Trước tình hình trên, tổ công tác đã điện báo cho đồng chí Nguyễn Đình Thoái - Trưởng Công an phường để xin ý kiến chỉ đạo và được yêu cầu phải kiên quyết cưỡng chế anh Quang chấp hành quyết định của UBND quận, đồng thời cử thêm cán bộ chiến sỹ và cùng đến hỗ trợ tổ công tác.
|
|
| Anh Quang lúc điều trị tại Bệnh viện Bưu điện. |
Sau nhiều lần giải thích, thuyết phục nhưng anh Quang vẫn không chấp hành và tiếp tục đe dọa tổ công tác, đồng chí Thoái đã bấm dùi cui điện gây tiếng kêu “tách tách” để uy hiếp đối tượng. Thấy thế, anh Quang đã
bỏ chạy lên tầng 2, chui qua lỗ tum lên nóc trần và tự nhảy sang nhà bên cạnh hòng tẩu thoát.
Khi đồng chí Thoái và tổ công tác lên tầng 2 không thấy Quang, nhìn sang trần nhà bên cạnh thấy nạn nhân đang nằm kêu đau. Tổ công tác đã đưa Quang đi cấp cứu và yêu cầu gia đình phối hợp nhưng không được chấp thuận. Ngay thời điểm đó, tổ công tác đã mời bác sĩ đến để cấp cứu cho Quang và báo cáo về Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai toàn bộ nội dung diễn biến vụ việc trên, đồng thời lập biên bản tại chỗ ghi nhận việc Quang đã tự nhảy sang trần nhà bên cạnh khi chạy trốn.
Với các tài liệu thu thập được cũng như qua thực tế xác minh thấy việc Công an phường Giáp Bát kiên quyết thi hành quyết định của UBND quận Hoàng Mai để đưa anh Quang đi cai nghiện bắt buộc là đúng quy định của pháp luật, không có việc đồng chí Thoái và tổ công tác đánh, đẩy ngã, hay dùng vũ lực với anh Quang. Việc anh Quang bị thương là do chạy trốn và tự nhảy sang nhà bên cạnh.
Công an quận Hoàng Mai xin thông báo với Ban Biên tập Báo GĐ&XH được biết và xin cảm ơn quý báo đã quan tâm góp ý cho lực lượng công an quận để thực hiện tốt nhiệm vụ”.
Báo GĐ&XH hoan nghênh Công an quận Hoàng Mai đã xác minh phản ánh của báo chí và công dân trong vụ việc trên.
GĐ&XH