Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực yêu cầu UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12/2021

| Xã hội

Ngày 9/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã ký văn bản số 112/BCĐQGĐL chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo tiến độ các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận bàn giao xong mặt bằng hành lang tuyến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12/2021. Để đạt được mốc tiến độ này, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong tháng 11 để đảm bảo tiến độ các dự án truyền tải điện, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức tốt công tác bồi thường, nhanh chóng thực hiện di dời, tái định cư các hộ dân nằm trong vùng dự án, sớm hoàn thành và bàn giao mặt bằng móng trước ngày 30/11/2021. Văn bản cũng nêu rõ: Chủ tịch UBND các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc bàn giao mặt bằng theo thời hạn nêu trên; chủ động họp giao ban định kỳ với các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường hợp cố tình cản trở và tạo điều kiện tối đa để EVN thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Cũng tại nội dung văn bản này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ NN&PTNT khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền xem xét của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/11/2021. Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo EVN chủ động bám sát, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai thi công ngay đối với những vị trí, khu vực đã được bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đã cam kết.

photo-1637379058060

Thi công đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Sẽ phải bồi thường 1 triệu USD mỗi ngày nếu chậm tiến độ

Cụm công trình giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 bao gồm Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân; Dự án đường dây 500 kV đấu nối trạm 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân; Dự án trạm 500 kV Vân Phong và đầu nối.

Đây là những công trình cấp bách, phải hoàn thành trong tháng 12/2022, đáp ứng mục tiêu truyền tải công suất của Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận lên hệ thống điện quốc gia. Nếu dự án chậm tiến độ, mỗi ngày phía Việt Nam phải bồi thường số tiền 1 triệu USD (tương đương khoảng 23 tỷ đồng). Nếu dự án truyền tải trên chậm tiến độ 6 tháng, số tiền phía Việt Nam phải bồi thường lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng. Nếu quá 6 tháng, hợp đồng BOT NMNĐ Vân Phong 1 sẽ bị chấm dứt sớm và Chính phủ Việt Nam phải mua lại nhà máy.

Vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt bằng dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân

Đại diện Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (đơn vị được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao quản lý điều hành dự án) cho biết: Đối với dự án trạm 500kV Vân Phong và đấu nối và Dự án đường dây 500kV đấu nối trạm 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân hiện nay đang thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất nguy cơ ảnh hưởng tiến độ đối với cụm công trình trên chính là dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân. Tính đến đầu tháng 11/2021, toàn tuyến còn chưa bàn giao mặt bằng móng đối với 133/304 vị trí (chiếm 43,8%), trong đó tỉnh Khánh Hòa chưa bàn giao 52/172 vị trí (chiếm 30,3%) và tỉnh Ninh Thuận còn chưa bàn giao tới 81/131 vị trí (chiếm 61,4%). Đồng thời, toàn tuyến vẫn chưa bàn giao được vị trí hành lang tuyến nào.         

Dự án đường dây 500kV Vân Phong –  Vĩnh Tân

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

- Quản lý điều hành dự án: Ban QLDA các công trình điện miền Trung;

- Quy mô: Xây dựng mới đường dây 500kV 2 mạch dài khoảng 156,78km từ Nhiệt điện Vân Phong đến điểm D (G36A) – Điểm đấu nối trạm 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV NĐ Vân Phong – NĐ Vĩnh Tân.

- Dự án đi qua tỉnh Khánh Hòa (các huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và TP Cam Ranh) và tỉnh Ninh Thuận (các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam).

- Nhiệm vụ: Giải phóng công suất của Trung tâm Điện lực Vân Phong (trong đó có Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1), Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và các nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia.

 Xuân Tiến


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.