Pháo hoa sẽ dát vàng lên nền trời Hà Nội vào tối 10/10, trong khi đó 21 loạt đại bác được bắn vào buổi sáng là điểm nhấn mở đầu cho hàng loạt hoạt động của ngày chính lễ, 10/10/2010.
Diễu binh tại quảng trường Ba Đình
Ngày Đại lễ đã đến rất gần, hôm 24/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng (Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội) đã chủ trì buổi làm việc nghe các bộ, ngành liên quan báo cáo tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến cho 2 chương trình nghệ thuật lớn sẽ diễn ra trong 10 ngày Đại lễ, đó là Lễ mít tinh - diễu binh - diễu hành sáng 10/10 tại quảng trường Ba Đình và Đêm hội nghệ thuật đặc biệt "Thăng Long - Hà Nội, thành phố rồng bay" diễn ra vào tối 10/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
|
|
|
Với nhiều chương trình kỷ niệm đặc sắc Hà Nội sẽ thu hút một số lượng lớn khách du lịch trong ngày Đại lễ. (Ảnh: Chí Cường) |
Kịch bản Lễ mít tinh - diễu binh - diễu hành sáng 10/10 tại quảng trường Ba Đình do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ trình bày, dự kiến sẽ được khai mạc vào 8h sáng 10/10. Tại đây sẽ có khoảng 18 nghìn người tham gia Lễ mít tinh, trong đó sẽ có 16 khối diễu binh, 27 khối diễu hành... Đặc biệt lúc bắt đầu buổi lễ, khi nhạc Quốc ca nổi lên sẽ có 21 loạt đại bác chào mừng.
Chương trình Đêm hội nghệ thuật đặc biệt "Thăng Long - Hà Nội, thành phố rồng bay" sẽ có kết cấu 5 chương, thể hiện sự hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử cũng như những tinh hoa của mảnh đất ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình... Đêm hội cũng chính là phần kết trong chuỗi các chương trình nghệ thuật kéo dài 10 ngày.
Phải làm cho Hà Nội thật lộng lẫy
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu phải có kịch bản tổng thể cho các chương trình nghệ thuật trong 10 ngày Đại lễ và ngày 10/10 phải thật khớp với nhau. Trong đó 2 chương trình đặc biệt diễn ra trong ngày 10/10 phải cố gắng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, làm rõ được dấu ấn của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng. Việc đón tiếp, đi lại, ăn uống, lưu trú cho khách mời... như thế nào cũng cần có phương án cụ thể, chi tiết.
Riêng buổi Lễ mít tinh - diễu binh - diễu hành có thời lượng tối đa 120 phút, bố trí nhiều màn hình rộng để nhân dân có thể theo dõi. Tất cả các quận huyện trên toàn thành phố đều phải tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân. Trong lễ diễu hành phải tạo được điểm nhấn của Hà Nội, Phó Thủ tướng gợi ý có thể bổ sung một đoàn diễu hành là học sinh, sinh viên, giới trẻ của Hà Nội ngày nay.
Với đêm hội "Thăng Long - Hà Nội, thành phố rồng bay" có thời lượng tối đa 100 phút và sẽ có từ 20 đến 30 phút bắn pháo hoa nghệ thuật. Phó Thủ tướng chỉ đạo bắn pháo hoa tại nhiều điểm để nhân dân Thủ đô cùng chiêm ngưỡng.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành các công trình trong danh mục chào mừng Đại lễ, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí trên đường phố. "Làm thế nào để trong những ngày diễn ra Đại lễ 1.000 năm, Hà Nội không chỉ xanh-sạch-đẹp, mà còn phải thật lộng lẫy", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Lê Minh