Bán người yêu đang mang thai lấy 1 triệu đồng!
Biết người yêu mang thai, Lâm vô cùng lo sợ và tìm cách chối bỏ trách nhiệm. Được Mến - một dân làm ăn ở khu vực Hang Dơi, Lạng Sơn, nhờ tìm mua phụ nữ, Lâm đã nhẫn tâm nhắm vào người yêu mình để lấy 1 triệu đồng và 100 NDT.
Hơn 10 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, cô gái trẻ năm xưa giờ đã trở thành một phụ nữ từng trải. Ngày 11/5, người phụ nữ ấy đã trở về nước, tố cáo hành vi phạm tội của những kẻ đã lừa bán mình.
10 năm lưu lạc về tố cáo người tình cũ
Câu chuyện của những cán bộ Công an huyện Gia Lâm với chị Bùi Thị K., 36 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội thường xuyên bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như với chị, câu chuyện ấy chỉ vừa xảy ra.
Ngày ấy, cô gái Bùi Thị K., trẻ người non dạ đã có một tình yêu đẹp với một thanh niên tên là Nguyễn Thạc Lâm. Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến chị có những lúc vượt qua khỏi giới hạn cho phép.
Khi biết mình có thai, chị K. vui mừng thông báo cho Lâm biết, rồi âm thầm hy vọng về một mái ấm gia đình. Trái lại với tâm trạng hân hoan của chị, Lâm tỏ ra bối rối và có phần lảng ra…
Vào ngày 19/5/1997, khi chị K. đang ở ngoài đồng cắt lúa thì Lâm tìm tới. Hắn kéo chị ra một góc và bảo rằng có người quen buôn bán ở Lạng Sơn muốn tìm một người bán hàng, công việc nhàn hạ mà thu nhập lại cao. Trong tình yêu ai cũng có những lúc cuồng dại si mê, chị K. cũng vậy…
Chị đã mù quáng tin theo lời đường mật của người bạn trai và đồng ý cùng đi. Sau những giờ lắc lư trên tàu, Lâm đưa chị K. vào nhà một người phụ nữ tên là Mến ở Lạng Sơn. Chị K. nhớ rằng hôm đó còn có một người phụ nữ tên là Thương…
Khi bị đưa sang đất khách quê người, chị K. mới biết đã bị chính người mà mình đặt niềm tin lừa bán sang Trung Quốc.
Sau nhiều lần bị bán đi, đổi lại như một món hàng, chị được một người nông dân hơn mình 30 tuổi đưa về đảo Hải Nam sinh sống. Hai đứa con liên tiếp chào đời, người phụ nữ ấy không được đối xử như một con người... Chị trở thành công cụ lao động, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đã nhiều lần, chị K. tìm cách bỏ trốn khỏi cái địa ngục trần gian ấy nhưng vì thương con, lại cũng không có cơ hội nên chị buộc phải ở lại. Những ngày đó, chị sống lầm lũi như một cái bóng, mong mỏi có một ngày được đoàn tụ cùng gia đình.
Vào một ngày đầu tháng 5, khi trong làng của người chồng có lễ hội, lợi dụng sự sơ hở của gia đình nhà chồng, chị K đã tìm cách trốn về nước, tố cáo hành vi phạm tội của những kẻ đang tâm lừa bán chị.
Lật mặt kẻ buôn người
Trong danh sách những phụ nữ bị mất tích của Công an huyện Gia Lâm, cái tên Bùi Thị K. vẫn được lưu giữ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã tổ chức lực lượng trinh sát và ngày 12/5 đã triệu tập Nguyễn Thạc Lâm, 37 tuổi, trú tại xóm 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đến trụ sở để làm rõ.
Khi đối diện với chị K. ở trụ sở Công an huyện, Lâm rụng rời chân tay. Bao năm qua, nỗi lo sợ mơ hồ rằng chị K. sẽ trở về, tố cáo đã trở thành hiện thực. Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Mở rộng điều tra, ngày 16/5 Công an huyện Gia Lâm đã xác định và bắt giữ Hoàng Thị Mến, trú tại Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn về hành vi mua bán phụ nữ…
Khi biết chị K. có thai, Lâm vô cùng lo sợ. Trong khi đang muốn chối bỏ trách nhiệm, anh ta tình cờ quen biết với Hoàng Thị Mến, một dân làm ăn ở khu vực Hang Dơi, Lạng Sơn. Qua vài lần trao đổi, Mến ngỏ ý muốn nhờ Lâm tìm giúp một số phụ nữ Việt Nam quá lứa, lỡ thì để bán sang Trung Quốc làm vợ…
Theo đó, Lâm có nhiệm vụ tìm những cô gái nhẹ dạ lừa đưa lên Lạng Sơn, còn Mến sẽ chịu trách nhiệm đưa qua bên kia biên giới. Vì hám lời và cũng muốn giải quyết hậu quả, Lâm đã rắp tâm nhằm vào người yêu của mình là chị K…
Trong phi vụ này, Lâm được nhận tiền công là 1 triệu đồng cùng 100 NDT, còn Mến thì được hưởng 500 NDT !
Theo Công An Nhân Dân

Bảng danh mục và mã số 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam gồm 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh được mã hóa bằng hai chữ số.

Tin mới nhất về đợt mưa lớn bất thường khu vực miền Bắc
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 300mm. Cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Mời bạn uống bia không thành, người đàn ông bị đánh trọng thương
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi đến quán, Huy thấy anh Long là bạn quen cùng một số người khác đang ngồi uống bia tại sân. Lúc này, anh Long mời Huy sang uống cùng thì bị cáo từ chối nhưng vẫn bị kéo tay nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát...

Thông tin ai cũng muốn biết: Quy định mới nhất về mức tiền thưởng cho các danh hiệu, huân chương, bằng khen, giấy khen năm 2025
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trong đó quy định cụ thể về các mức tiền thưởng. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập' trong 20 ngày
Thời sự - 6 giờ trướcQuận Hoàn Kiếm đang triển khai phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" - bước khởi đầu trong kế hoạch cải tạo, chỉnh trang toàn diện khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Triệu tập 2 người nghi liên quan vụ nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam
Pháp luật - 9 giờ trướcCơ quan chức năng Quảng Nam triệu tập 2 đối tượng nghi liên quan đến vụ cả nghìn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm.

Hà Nội: Phân làn ô tô, xe máy trên đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công từ 1/7/2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7 tới đây, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm phân làn ô tô, xe máy trên 2 tuyến đường đủ điều kiện là Võ Chí Công (quận Tây Hồ) và Phạm Văn Đồng (quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy).

Gần 6.400 tỷ thu về từ đấu giá biển xe, niêm yết thêm hơn 1,2 triệu biển số
Đời sống - 13 giờ trướcBộ Công an công cho biết có hơn 1,2 triệu biển số ô tô, xe máy của 34 tỉnh, thành phố sẽ được đưa ra đấu giá tại phiên thứ 7 tới.

4 con giáp tài lộc tăng mạnh từ ngày mai
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Những con giáp may mắn sắp đón nhận những điều bất ngờ về tài chính trong thời gian tới.

Hàng triệu người lao động cần làm ngay điều này trên VssID trước 1/7 nếu không muốn mất quyền lợi
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, một trong những yêu cầu bắt buộc là đồng bộ toàn bộ dữ liệu người tham gia BHXH với mã định danh cá nhân (số CCCD gắn chip). Nếu người lao động không cập nhật kịp thời các thông tin trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) có thể đối mặt với gián đoạn khi thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Hàng triệu người lao động cần làm ngay điều này trên VssID trước 1/7 nếu không muốn mất quyền lợi
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2025, một trong những yêu cầu bắt buộc là đồng bộ toàn bộ dữ liệu người tham gia BHXH với mã định danh cá nhân (số CCCD gắn chip). Nếu người lao động không cập nhật kịp thời các thông tin trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) có thể đối mặt với gián đoạn khi thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.