Bản tin COVID-19 sáng 5/3: Thêm 700 người cách ly phòng dịch tại bệnh viện

| Y tế

GiadinhNet - Hiện cả nước có 1.290 người cách ly tập trung tại bệnh viện, tăng hơn 700 người so với số liệu 12 giờ trước.

Bản tin COVID-19 sáng 5/3: Thêm 700 người cách ly phòng dịch tại bệnh viện - Ảnh 1.

Bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 phát đi lúc 6h ngày 5/3 cho biết, 12 giờ qua, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới, tổng số ca bệnh ở nước ta vẫn là 2.488 người.

Trong số này có 1.572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới trong nước tính từ ngày 27/1 đến nay là 879 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 49.565, giảm 2.000 người so với số liệu 12 giờ trước. Trong đó có 1.290 người cách ly tập trung tại bệnh viện (tăng hơn 700 người); Cách ly tập trung tại cơ sở khác là gần 14.200 người, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, hiện số ca khỏi bệnh ở nước ta là 1.920/2.488 người. Đã có 35 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3-4 lần. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 65 ca chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 57 ca lần 2 và 137 ca lần 3.

Bản tin COVID-19 sáng 5/3: Thêm 700 người cách ly phòng dịch tại bệnh viện - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngày 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 3 khu dân cư của huyện Kim Thành để phòng, chống dịch COVID-19.

Những khu này gồm: 50 hộ với 190 khẩu ở thôn Văn Thọ, xã Đại Đức (từ hộ ông Nguyễn Văn Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Tuấn); xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành, gồm 218 hộ gia đình với 639 nhân khẩu; xóm 3 và xóm 4, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, gồm 315 hộ gia đình với 1.207 nhân khẩu.

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với 3 khu dân cư trên áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 2/3.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành cho biết quyết định thiết lập vùng cách ly nêu trên để truy vết, lấy mẫu xết nghiệm F1, F2 nhằm xác định có còn yếu tố mầm bệnh hay không.

Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Khổng Minh Tuấn cho biết, Hà Nội đang lập danh sách những đối tượng được ưu tiên tiêm trước vaccine phòng COVID-19. UBND thành phố cũng dự kiến tiêm vaccine đầy đủ cho người dân trên 18 tuổi ở Hà Nội, kể cả người vãng lai ở trên địa bàn.

Ông Tuấn cho biết, về kinh phí, theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ, có thể đến từ 3 nguồn gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của cá nhân, doanh nghiệp; người sử dụng vaccine tự chi trả.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.