Bảng điểm thi “bất thường” tại Lạng Sơn: Sở Giáo dục ráo riết kiểm tra 35 trường hợp lan truyền trên mạng

| Xã hội

Một bảng điểm với 35 thí sinh với điểm số cao bất thường được cho là của các thí sinh thi tại kì thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến dư luận tỏ ra nghi ngờ.

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

Những ngày qua, câu chuyện gian lận trong kì thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang đã làm nóng dư luận. Điều đáng buồn là một vị Phó phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT Hà Giang chính là người can thiệp để nâng điểm cho hơn 300 thí sinh từ điểm thấp thành điểm cao.

Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảng điểm bất thường được cho là của 35 thí sinh tại Lạng Sơn năm 2018. Ảnh mạng xã hội facebook.
Bảng điểm bất thường được cho là của 35 thí sinh tại Lạng Sơn năm 2018. Ảnh mạng xã hội facebook.

Tuy nhiên, trong tuần qua, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bảng điểm trong đó có danh sách khá rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch Sử) của 35 thí sinh được cho là đã dự kỳ thi THPT tại Lạng Sơn năm 2018.

Điều đáng ngạc nhiên là tại bảng điểm này, số lượng điểm trên 8 và 9 tại hai môn Ngữ Văn và Lịch sử khiến dư luận hết sức bất ngờ và tỏ ra nghi vấn chất lượng. Và những con số này khiến nhiều người đang liên tưởng tới sự việc xảy ra tại Hà Giang trong tuần qua.

Giả thiết đặt ra là nếu bảng điểm này là thật thì qua thống kê, số lượng điểm 9 môn lịch sử là 4/9.000 thí sinh thi THPT của Lạng Sơn. Có 21 thí sinh có điểm 8 trong danh sách này.

Đối với môn Ngữ Văn, trong số 35 thí sinh nêu trên, có 5 thí sinh đạt điểm 9. Trong khi đó, theo phổ điểm môn Ngữ Văn được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố thì chỉ có 1.706 thí sinh trên cả nước đạt điểm 9. Có 23 thí sinh đạt từ 8 đến 8,75 điểm.

Tổng 3 môn thi Ngữ Văn, Toán, Lịch sử và điểm ưu tiên của 35 thí sinh trong bảng nêu trên không có thí sinh nào dưới 24 điểm. Cao nhất là N.V.D (29/11/1996) với tổng điểm 27,9 điểm – Môn Toán (7,4); Môn Ngữ Văn (9); Môn Lịch sử (8.75) điểm ưu tiên là 2,75. Đứng thứ 2 là, N.V.L (8/2/1996) với tổng điểm 26,8 – Môn Toán (7,8); Môn Ngữ Văn (8,75); Môn Lịch sử (7,5), điểm ưu tiên là 2,75…

Hầu hết các thí sinh trong bảng điểm nêu trên sinh các năm từ 1994 đến 1997. Trong khi các thí sinh thi THPT quốc gia năm 2018 chủ yếu là các thí sinh sinh năm 2000.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh infonet
Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh infonet

Để xác minh tính xác thực về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội xung quanh bảng điểm bất thường về 35 thí sinh được cho là thi tại Lạng Sơn kết quả thi THPT năm 2018. Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

“Nếu thông tin báo nêu là đúng, tôi sẽ giao ngay Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra xác minh, làm rõ 35 trường hợp này. Sau khi xác minh thông tin, nếu đúng hay sai chúng tôi sẽ thông tin lại với các cơ quan báo chí ngay. Tránh các thông tin xấu liên quan đến kỳ thi, bởi bài học tại Hà Giang là bài học đắt giá”– ông Hồ Tiến Thiệu cho hay.

“Chiều nay sau khi kết thúc buổi kiểm tra tại địa phương, trực tiếp tôi sẽ sang làm việc với đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo để kiểm tra những trường hợp này”, ông Hồ Tiến Thiệu cho biết thêm.

Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn trong buổi làm việc với Phóng viên.
Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn trong buổi làm việc với Phóng viên.

Chiều 18/7, tại trụ sở Sở Giáo dục & Đào tạo Lạng Sơn, trao đổi với PV ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở cho hay: "Chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh, và UBND tỉnh đã đề nghị Sở Giáo dục rà soát lại các quy trình coi thi và chấm thi, rà soát lại kết quả như trong bảng điểm có 35 trường hợp. Đặc biệt có sự bất thường, chúng tôi đang rà soát lại điểm như thế nào. Sau khi có kết quả chính thức sẽ thông tin lại cơ quan báo chí. UB tỉnh yêu cầu ngày kia 20/7 là phải có kết quả báo cáo tỉnh".

Trước thông tin cho rằng, danh sách bảng điểm gồm 35 thí sinh nêu trên là các thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trả lời nội dung nêu trên, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Lạng Sơn cho hay: "Hiện nay Lạng sơn có đơn vị là Trung đoàn cảnh sát cơ động có số thí sinh tham gia thi tại Lạng Sơn là 100 thí sinh. Theo quy chế tuyển sinh, đối với thí sinh tự do, số thí sinh này (100 thí sinh) là thi riêng tại 3-4 phòng thi, tại điểm trường chuyên Chu Văn An. Kết quả thi năm 2017 có kết quả khá cao tương tự như năm nay".

Trước câu hỏi của Phóng viên về việc liệu có tiêu cực xảy ra trong công tác coi thi tại điểm trường này hay không, đặc biệt điểm trường chuyên Chu Văn An có lắp đặt camera hay không? Vị giám đốc Sở Giáo dục cho hay: Việc rà soát lại camera lại tại trường Chu văn an là rất khó. Bởi điểm trường này không lắp đặt camera.

Điểm trường chuyên Chu Văn An, nơi 100 thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ dự thi kì thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn.
Điểm trường chuyên Chu Văn An, nơi 100 thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ dự thi kì thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn.

"Tùy thuộc vào sự cố gắng năng lực của các cháu, tôi ko thể đánh giá điểm thi có vấn đề gì hay không? Cụ thể sẽ có kết quả rà soát lại", vị giám đốc Sở Giáo dục cho biết thêm.

Bàn luận về vấn đề liệu có sự can thiệp về điểm thi như ở Hà Giang hay không? - Ông Trần Quốc tuấn cho hay: "Quy trình này có giám sát chặt chẽ của cơ quan công an, thanh tra Bộ, trong quá trình làm việc, mở ra đóng vào đều phải mở niêm phong, phải có chứng kiến của những cơ quan này. Bộ phận scan bài thi, phải có sự giám sát rất chặt chẽ".

Đột biến

Mới đây, trước nghi vấn điểm thi THPT cao bất thường ở Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải thành lập Hội đồng chấm thẩm định. Sau nhiều ngày kiểm tra, chiều 17/7, đại diện A83 (Bộ Công an) cho biết: "Qua xác minh ban đầu, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang là người sửa chữa, thêm vào bài làm của thí sinh, làm hàng loạt bài thi có điểm cao "đột biến".

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 25 – 27/6/2018. Tỉnh Lạng Sơn có 40 đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi tại 18 điểm thi trên toàn tỉnh với 9.068 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 180 thí sinh so với năm 2017). Trong đó, thí sinh lớp 12 là 8.290 thí sinh (7.536 thí sinh học theo chương trình THPT; 754 thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên) và 778 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp là 4.921 thí sinh; số thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng là 3.459 thí sinh; số thí sinh đăng ký dự thi lấy kết quả chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 688 thí sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Lạng Sơn là cụm thi số 10, do Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức thi.

Theo Pháp luật Plus

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Sau loạt bài phản ánh, bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên nhận 'tối hậu thư' từ chính quyền

Đời sống -

GĐXH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống về những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên), UBND xã Vũ Thư đã tổ chức họp, giao các phòng chuyên môn phối hợp kiểm tra toàn diện, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ các hạng mục vi phạm, hoàn trả mặt bằng và khôi phục hiện trạng trước ngày 30/7/2026.

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Hà Nội đẩy mạnh tái chế chất thải xây dựng, yêu cầu khởi công nhà máy xử lý 2.000 tấn/ngày trước 15/8

Thời sự -

GĐXH - Ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD), hướng tới tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập

Giáo dục -

GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.