Bão tan nhanh, thiệt hại vẫn đáng sợ

| Xã hội

GiadinhNet - Đến 18h ngày 18/9, đã có ít nhất 17 người thương vong do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Mặc dù không trực tiếp gây thiệt hại đáng kể sau khi đổ bộ vào vùng Đông Bắc Bộ, bão số 3 vẫn tạo ra những đợt lũ lớn tàn phá nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Hoàn lưu bão gây mưa to, dông, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh, gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang và Thái Bình.
 
Bão tan nhanh, thiệt hại vẫn đáng sợ 1

Bão số 3 làm sập nhà dân ở thị trấn Tiên Yên (Quảng Ninh). Ảnh: M.Hải


Đặc biệt nghiêm trọng, tại tỉnh Lạng Sơn đã có 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 người chết do sạt lở đất, một cháu bé 5 tuổi chết do sập nhà và một cháu bé 9 tuổi chết do đi qua ngầm bị nước cuốn trôi. Một người bị nước lũ cuốn mất tích khi đi qua tràn Tân Áp thuộc xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên). Trong và sau bão, đã có ít nhất 8 người bị thương. Tại Hải Phòng, một cụ già trong lúc chuẩn bị chống bão đã bị ngã tử vong.

Tại Hà Giang, suốt từ đêm 16 đến rạng sáng 18/9 đã có mưa to trên diện rộng khiến mực nước lũ trên các sông suối lên nhanh, mực nước lũ trên sông Lô đã báo động trên cấp độ 2. Lũ lớn bất ngờ dâng cao đã làm ngập úng và vùi lấp nhiều diện tích hoa màu của nông dân trồng ở ven hai bên bờ sông Lô. Mưa to kèm theo lốc lớn cũng đã làm hàng trăm ngôi nhà ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bắc Quang bị sập, đổ, sụt lún và tốc mái. 8 điểm trường của các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần bị tốc mái, hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính của tỉnh này khoảng 4 tỷ đồng.
 
Bão tan nhanh, thiệt hại vẫn đáng sợ 2

Nhà hàng ở đường bao biển Cọc 5 (TP Hạ Long) bị gió quật gãy biển hiệu.


Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết thêm, mặc dù không nằm trong khu vực bão số 3 đi qua song ngày 16/9 mưa lớn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng đã làm chết 1 người là bà Cụt Thị Hạnh sinh năm 1965 do trú mưa trong cống bị lũ cuốn trôi và bị thương 1 người.

Theo cảnh báo ngày 18/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mực nước sông Lô tại Hà Giang có khả năng lên mức báo động 3, trên sông Cầu tại Thái Nguyên sẽ vượt mức báo động 3. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, đặc biệt ở các huyện như: Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang); Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, Sapa (tỉnh Lào Cai), Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Pắc Nậm, Ba Bể, Bạch Thông, Thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn); Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên).  
 
Hải Phong
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.