Bắt 2 đối tượng lưu hành tiền giả

| Xã hội

Ngày 6/7/2009, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nông Văn Thế và Ngô Văn Hiển, hiện ở trọ tại xã Xuân Đỉnh - Từ Liêm (Hà Nội), can tội lưu hành tiền giả theo khoản 2, điều 180 - Bộ luật Hình sự.

 
14h30 ngày 4/7/2009, tổ công tác Đồn Cảnh sát Bắc Thăng Long - Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra chống tội phạm tại khu vực thôn Cổ Điển (xã Hải Bối, Đông Anh), phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện lén lút, khi kiểm tra, tìm thấy trong người 2 nam thanh niên này có tổng cộng 43.500.000 đồng (loại tiền có mệnh giá 500.000 đồng) nghi là tiền giả, đã lập biên bản giao cho cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh xử lý.

Các đối tượng Ngô Văn Hiển, Nông Văn Thế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai là Nông Văn Thế (SN 1989, trú quán tại huyện Lục Nam, Bắc Giang)  và Ngô Văn Hiển (SN 1988, trú quán tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), toàn bộ số tiền chúng lưu giữ trong người là tiền giả.
 
Ngày 2/7/2009, Hiển mượn xe máy Honda Wave và 1 điện thoại di động Nokia N95 của chủ nhà trọ ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm với lý do về quê ăn cỗ. Sau đó, Hiển rủ Thế mang xe máy và điện thoại đến hiệu cầm đồ ở xã Xuân Đỉnh cầm cố lấy 15 triệu đồng với ý định đi “buôn” tiền giả.
 
Ngày 3/7/2009, Thế và Hiển lên khu vực biên giới Lạng Sơn, giáp Trung Quốc, mua 45 triệu đồng tiền giả với giá 14 triệu đồng tiền thật của một phụ nữ không quen biết. Tiếp theo, chúng mang số tiền giả trên về huyện Đông Anh với rắp tâm lừa những người bán hàng để đổi lấy tiền thật, nhưng bị Công an Đồn Cảnh sát Bắc Thăng Long phát hiện, bắt giữ.
 
Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh tiếp tục mở rộng hướng điều tra.
 
Theo An ninh Thủ đô
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.