Bắt giam Giám đốc sân bay Phú Bài

| Pháp luật

Ông Thành bị cáo buộc liên quan sai phạm trong việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Chiều 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị này vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, và ông Lê Văn Lộc, phó giám đốc, về hành vi Tham ô tài sản.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Ông Thành và ông Lộc cũng bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng và ở cơ quan sau thời gian bị tạm đình chỉ công tác.

Bắt giam Giám đốc sân bay Phú Bài - Ảnh 1.

Ông Đỗ Chí Thành (dấu đỏ) bị bắt tạm giam. Ảnh: H.Q.

Hai ông này bị cáo buộc có liên quan đến sai phạm trong việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2021.

Liên quan đến vụ án, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Xuân Long (43 tuổi, Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài) về hành vi Tham ô tài sản.

Nhà chức trách xác định thông qua việc nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) và Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công), ông Long chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng .

Theo Điền Quang

Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.