Bắt giữ 2 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN

| Xã hội

Giadinh.net - Ngày 7/7, tin từ Cơ quan An ninh (Bộ Công an) cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim về các hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước XHCN Việt Nam theo Điều 88, Bộ luật Hình sự.

 

Nguyễn Tiến Trung.

Theo tài liệu điều tra, năm 2002, Nguyễn Tiến Trung (SN 1983, bí danh Nguyễn Trọng Nghĩa, quê Thái Bình, thường trú 6/1 Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM) sang Pháp du học và tiếp xúc với các đối tượng phản động.
 
Ngày 8/5/2006, Trung cùng một số du học sinh ở Pháp, Mỹ thành lập tổ chức phản động mang tên “Phong trào thanh niên dân chủ”. Ngày 25/12/2006, Trung viết đơn xin gia nhập tổ chức phản động lưu vong có tên gọi “Đảng dân chủ Việt Nam” với bí danh “Nguyễn Trọng Nghĩa”.
 
Ngoài ra, Trung còn được “cử” vào cái gọi là “Ban Thường vụ Trung ương”, được phân công làm “Phó Tổng thư ký” phụ trách thanh niên của tổ chức “Đảng dân chủ Việt Nam”.
 
Trước đó, Cơ quan An ninh, Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Kim (SN 1949, ngụ số 502, tổ 10, phường Quang Trung, TP Thái Bình, Thái Bình).
 

Trần Anh Kim.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2006, Kim liên hệ với các đối tượng chống đối trong nước tham gia tổ chức “Đảng dân chủ Việt Nam” và được giao phụ trách phong trào của tổ chức này ở Thái Bình.
 
Trần Anh Kim đã soạn thảo, phát tán trên mạng 85 bài viết, trong đó Kim thừa nhận viết và phát tán hơn 60 đầu tài liệu có nội dung chống Nhà nước và cung cấp thông tin cho các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài sử dụng chống Nhà nước Việt Nam.
 
Kim còn cùng một số đối tượng đã lôi kéo những người thiếu hiểu biết thành lập các nhóm chống đối có tên gọi “Hội chống tham nhũng”, “Hội dân oan”, kích động quần chúng khiếu kiện kéo về Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM chụp ảnh, ghi hình gửi cho các đối tượng phản động ở nước ngoài.
 
Tháng 6/2009, Kim cùng đồng bọn có ý định trưng biển công khai hóa “Văn phòng Đảng dân chủ Việt Nam” tại nhà riêng của Kim ở TP Thái Bình, tuy nhiên đã bị cơ quan điều tra ngăn chặn kịp thời.          
 
Thanh Sơn
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.