Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe đạp của trẻ em

| Pháp luật

GĐXH – Ngay sau khi nhận được trình báo của cháu bé về việc bị mất xe đạp khi để ở khu tập thể, Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ đối tượng gây án.

Công an quận Ba Đình đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tùng (SN 1984, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Phạm Tuấn Anh (SN 1978, ở phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 24/8/2023, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận đơn trình báo của cháu D (SN 2009, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về việc bị mất trộm chiếc xe đạp địa hình tại trước tập thể B2 Giảng Võ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 14h ngày 25/8/2023, Công an phường Giảng Võ đã bắt giữ thủ phạm là Trần Văn Tùng và Phạm Tuấn Anh. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe đạp của cháu D.

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài xe đạp của trẻ em - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử CAHN)

Ngoài vụ trộm cắp trên, các đối tượng còn khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 26/7/2023 đến ngày 24/8/2023, chúng đã gây ra hai vụ trộm xe đạp khác trên địa bàn quận Ba Đình và quận Bắc Từ Liêm.

Được biết, Tùng và Tuấn Anh là những đối tượng đã từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đều nghiện ma túy. 

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.