Bắt giữ kẻ bị truy nã khi đang làm thủ tục xuất nhập cảnh

| Pháp luật

Lúc làm thủ tục nhập cảnh, Tổ công tác Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an huyện Tân Biên phát hiện, bắt Nguyễn Thị Mộng - kẻ đang bị Công an TP Nha Trang truy nã.

Ngày 1/12, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, lực lượng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa phát hiện và bắt giữ 1 người đang bị Công an TP Nha Trang phát lệnh truy nã, khi người này làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo đó, khoảng 9h25 phút ngày 30/11, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh cho công dân, Tổ công tác Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an huyện Tân Biên phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Mộng (SN 1/1/1992), trú huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - kẻ đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang truy nã (Quyết định 15 ngày 3/3/2021) về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Bắt giữ kẻ bị truy nã khi đang làm thủ tục xuất nhập cảnh - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mộng lúc bị bắt.

Hiện Tổ công tác đã đưa Nguyễn Thị Mộng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, hôm 12/10, lực lượng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng phát hiện và bắt 2 người đang bị công an các địa phương phát lệnh truy nã nguy hiểm, khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo đó, khoảng 9h50 ngày 12/10, Tổ công tác Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện Nguyễn Duy Anh, (23 tuổi, quê Hưng Yên) - đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy khi đang làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia.

Đến 13h47, Tổ công tác tiếp tục phát hiện Hà Văn Vấn (33 tuổi, quê Thanh Hóa) - người đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp truy nã nguy hiểm về tội giữ người trái pháp luật khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.