Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần kiên trì thực hiện "3 ăn, 3 không" thì dạ dày và đường ruột sẽ rối rít cảm ơn bạn
Khi dạ dày hoạt động không bình thường thì các mô và cơ quan khác của cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy bạn phải bảo vệ dạ dày trong cuộc sống, muốn làm vậy thì phải chú ý duy trì thực hiện "3 ăn, 3 không" này.
Sức khỏe của ruột và dạ dày rất quan trọng đối với cơ thể, bởi chúng là cơ quan tiêu hóa của cơ thể con người, chịu trách nhiệm chính trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, đồng thời giúp cơ thể đào thải chất thải và độc tố ra ngoài. Khi dạ dày hoạt động không bình thường thì các mô và cơ quan khác của cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy bạn phải bảo vệ dạ dày trong cuộc sống.
Muốn bảo vệ dạ dày thì phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình, bạn có thể ăn nhiều 3 loại thực phẩm này và tuyệt đối không làm 3 việc này trong cuộc sống hàng ngày.
3 ăn bao gồm:
1. Khoai mỡ
Khoai mỡ là một loại thực phẩm rất phổ biến trong cuộc sống, có tính chất ôn hòa, ăn thường xuyên có thể bồi bổ dạ dày.

Nó còn có thể tiết ra một loại đường đặc biệt, không những không gây hại cho ruột và dạ dày mà còn có thể sửa chữa niêm mạc dạ dày bị tổn thương, rất tốt cho sức khỏe của dạ dày. Vì vậy, nếu bạn muốn bồi bổ dạ dày, bạn có thể ăn thêm khoai mỡ mỗi ngày bằng hấp cách thủy hoặc cho vào cháo nấu đơn giản là được, hương vị mềm và dẻo, rất thơm ngon.
2. Bắp cải
Bắp cải có tính ngọt, không độc, chủ yếu đi vào dạ dày và thận, đồng thời nó còn được mệnh danh là "thiên lương" (thức ăn của trời), rất giàu vitamin K1 và vitamin U. Hai loại vitamin này không chỉ có tác dụng chống viêm loét dạ dày, bảo vệ và phục hồi các mô niêm mạc dạ dày mà còn duy trì hoạt động của các tế bào dạ dày và giảm khả năng mắc bệnh.

Đối với những người bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, bạn có thể ép nước bắp cải với mật ong và uống mỗi ngày một cốc để giúp thúc đẩy quá trình chữa lành vết loét.
3. Bí ngô
Ai cũng quen với bí ngô, bí ngô không chỉ có vị ngon giúp bổ máu mà còn có tác dụng bồi bổ dạ dày, giải độc. Bí ngô rất giàu pectin, có thể hấp thụ vi khuẩn và các chất độc hại, kể cả một số kim loại nặng và chì, sau đó thúc đẩy cơ thể thải các chất độc này ra ngoài.

Đồng thời, pectin cũng có thể ngăn ngừa kích ứng đường tiêu hóa và giảm sự xuất hiện của các vết loét.
3 không bao gồm:
1. Không ngồi lâu
Ngồi lâu trong thời gian dài sẽ chèn ép chi dưới khiến quá trình tuần hoàn máu của chi dưới bị chậm lại, ảnh hưởng đến nhu động của dạ dày và ruột, các chất chuyển hóa trong ruột lâu ngày dẫn đến làm giảm khả năng miễn dịch của chính đường ruột.

Vì vậy, nếu muốn tránh xa các bệnh về đường tiêu hóa, chúng ta không nên ngồi quá lâu, theo các chuyên gia khuyến cáo, cứ sau 90 phút ngồi làm việc bạn nên đứng dậy và vận động nhẹ nhàng khoảng 5-10 phút.
2. Không hút thuốc và uống rượu
Hút thuốc và uống rượu lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa, nguyên nhân là do trong thuốc lá có chứa nhiều chất độc hại như carbon monoxide, nicotine… và rượu có chứa etanol, những chất này có thể ảnh hưởng đến tốc độ trào ngược máu trong ruột và dạ dày.
Vì vậy, để tránh xa các bệnh về đường tiêu hóa, chúng ta phải bỏ thói quen này.
3. Không ăn đêm
Với điều kiện sống ngày càng được cải thiện, ngày càng có nhiều người thích thức khuya và thường xuyên ăn vặt. Hành vi này rất không tốt cho sức khỏe và ảnh hưởng lớn đến đường ruột và dạ dày.

Ăn quá nhiều thức ăn giữa đêm rất có hại cho dạ dày, không chỉ dẫn đến suy dinh dưỡng, béo phì mà còn có thể mắc các bệnh như trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra, việc ăn đêm thường xuyên sẽ làm tăng gánh nặng của đường tiêu hóa, rất bất lợi cho quá trình phục hồi niêm mạc dạ dày.
Nguồn và ảnh: Kknews
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 10 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.