Bắt nam thanh niên xông vào cửa hàng FPT ở TPHCM cướp hơn 150 triệu đồng

| Pháp luật

Sau vài giờ cướp hơn 150 triệu đồng tại cửa hàng FPT ở TP Thủ Đức (TPHCM), Đức bị các trinh sát lần theo dấu vết bắt giữ tại phòng trọ và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tối 22/2, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Trương Hùng Đức (SN 2003, quê Phú Yên) để điều tra về hành vi “ Cướp tài sản ”.

Bắt nam thanh niên xông vào cửa hàng FPT ở TPHCM cướp hơn 150 triệu đồng - Ảnh 1.

Trương Hùng Đức và cửa hàng FPT xảy ra vụ cướp. Ảnh: C.A.

Thông tin ban đầu, lúc 13h cùng ngày, nhân viên cửa hàng FPT trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, TP Thủ Đức) là chị M.T.T.H. (SN 2002, ngụ TP Thủ Đức) đến trụ sở Công an phường Linh Tây trình báo bị nam thanh niên xông vào cửa hàng cướp khoảng 153 triệu đồng.

Nghi phạm mặc áo khoác xám, quần dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, đeo khẩu trang màu trắng và đi xe máy hiệu Future màu đỏ đen, mang biển số 78AH-088.94. Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, đối tượng tẩu thoát ra đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Gò Dưa.

Bắt nam thanh niên xông vào cửa hàng FPT ở TPHCM cướp hơn 150 triệu đồng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: C.A.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lập tức vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt được thủ phạm gây án là Trương Hùng Đức tại nhà trọ trên đường số 7 (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức), thu giữ hơn 152 triệu đồng và phương tiện gây án.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.