Bắt 'siêu trộm' chuyên đột nhập cửa hàng về đêm 'khoắng' tài sản

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an thành phố Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Phước (SN 1984, trú phường Gia Hội) về tội "Trộm cắp tài sản".

Vào lúc 3h sáng 14/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Phước khi hắn đang có hành vi trộm cắp tài sản tại quán cà phê (địa chỉ 58 đường Nguyễn Chí Diễu, phường Gia Hội, thành phố Huế).

Tang vật thu giữ trên người Phước gần 2 triệu đồng tiền mặt cùng với 11 bao thuốc lá.

Bắt 'siêu trộm' chuyên đột nhập cửa hàng về đêm 'khoắng' tài sản - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng.

Đấu tranh mở rộng án, Phước khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến ngày bị bắt, Phước gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh cà phê, trà sữa, tiệm ăn uống... chiếm đoạt tiền mặt và nhiều tài sản giá trị như máy tính tiền, máy quét vân tay, lò vi sóng, nước ngọt, thuốc lá...
Thủ đoạn của Phước là lợi dụng đêm khuya, vắng vẻ, các cửa hàng kinh doanh không có người trông giữ, sử dụng kềm cộng lực, tuốc lơ vít để phá cổng, cửa đột nhập vào trộm cắp tài sản.
Được biết, Phước là đối tượng nghiện ma túy, chiếm được tài sản hắn mang bán để mua ma túy sử dụng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã tạm giữ hình sự đối với Phước, tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng án.
Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.