Bắt siêu trộm chuyên rình mò bệnh viện

| Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đang tạm giữ hình sự siêu trộm bệnh viện trên địa bàn.

Ngày 12/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an Tx Sơn Tây (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đang tạm giữ hình sự đối tượng Doãn Phi Hùng (SN 1980; trú tại Phù Sa, Viên Sơn, Sơn Tây) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, liên tục trong các ngày đầu tháng 6, Công an phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây nhận được tin trình báo của nhiều người dân về việc bị mất trộm điện thoại khi đến bệnh viện đa khoa Sơn Tây chăm sóc người nhà. Ngay sau đó, Công an phường Lê Lợi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh thủ phạm gây án.

Đến rạng sáng ngày 8/6, Công an phường Lê Lợi phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sơn Tây và Công an phường Viên Sơn đã bắt giữ đối tượng trộm cắp là Doãn Phi Hùng (SN 1980; trú tại Phù Sa, Viên Sơn, Sơn Tây). Tang vật thu giữ là 17 chiếc điện thoại các loại.

Tại cơ quan Công an, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 6 tiền án, trong đó có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Công an thị xã Sơn Tây thông báo ai là bị hại trong các vụ trộm điện thoại tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây đề nghị liên hệ Công an thị xã Sơn Tây (SĐT Đội Cảnh sát hình sự: 024.33832099; Công an phường Lê Lợi: 024.33832133) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Giao thông

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.