Bé 5 tháng tuổi tử vong vì căn bệnh mà trẻ nào cũng hay gặp

| Y tế

Trẻ tiêu chảy 5 ngày, người nhà tự cho uống thuốc nhưng không đỡ, bé được đưa đến Trung tâm Y tế rồi bệnh viện tỉnh cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

10h20 phút ngày 8/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhi H.V.T, 5 tháng tuổi được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Thạch An trong tình trạng li bì, phản xạ yếu, thở yếu.

Các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện tỉnh đã nhanh chóng tiến hành thăm khám, cấp cứu khẩn trương với chẩn đoán: Suy hô hấp/bệnh nhân tiêu chảy.

Người nhà cho biết, cháu xuất hiện tiêu chảy đã 5 ngày, người nhà tự cho uống thuốc ở nhà nhưng không đỡ, sau bé khóc nhiều, nôn, sốt. Cháu được đưa đến Trung tâm Y tế Thạch An và chuyển tuyến Bệnh viện tỉnh điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ có sốc nhiễm khuẩn, tiên lượng rất nặng. Trẻ được cấp cứu, điều trị tích cực tại Khoa Nhi. Mặc dù các y, bác sỹ đã hết sức tận tình cứu chữa nhưng do tình trạng nguy kịch bệnh nhi đã tử vong.

Bé 5 tháng tuổi tử vong vì căn bệnh mà trẻ nào cũng hay gặp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tiêu chảy là tình trạng đi ngoài ra phân lỏng hoặc toé nước ít nhất 3 lần/ 24 giờ. Hàng năm, trên thế giới có khoảng từ 1,5 - 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do tiêu chảy.

Đây là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ em sau nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo Ths.Bs Châu Tố Uyên, khoa Tiêu hoá Bệnh viện Nhi Đồng 1, mặc dù tiêu chảy cấp hiếm khi nghiêm trọng nên hầu như chỉ cần chăm sóc cho bé tại nhà, tuy nhiên nếu không điều trị đúng cách và kịp thời có thể dẫn đến tình trạng mất nước, mất cân bằng các chất điện giải (natri, kali, clorua) nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của trẻ.

Nguyên nhân phổ biến nhất của tiêu chảy cấp là nhiễm virus. Các nguyên nhân khác bao gồm nhiễm trùng vi khuẩn, tác dụng phụ của thuốc kháng sinh và nhiễm trùng ngoài hệ tiêu hóa. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân ít phổ biến hơn gây ra tiêu chảy.

Trẻ bị tiêu chảy  thường có các  biểu hiện: Biếng ăn; Bú kém; Đau bụng; Nôn ói; Tiêu chảy nhiều lần, có thể 1-2 lần đầu phân sệt, tiếp theo phân lỏng, màu vàng hoặc xanh rêu, có đờm, máu lẫn trong phân… đi kèm với đó là các triệu chứng đi kèm theo: Sốt, sốt cao, trẻ bứt rứt, quấy nhiều, khát nước, môi khô, mắt và thóp trũng, bụng chướng.

Có trẻ  lại có biểu hiện tiêu chảy nhiều lần kèm nôn ói nhiều liên tục dễ  đưa đến mất nước nặng, rối loạn tri giác li bì, lơ mơ, rối loạn điện giải, rối loạn thăng bằng kiềm toan, suy hô hấp trụy mạch, co giật, hôn mê và tử vong không nếu không điều trị kịp thời.

Do đó, để phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em, các bác sĩ Nhi khoa khuyến cáo tốt nhất nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ bú sữa mẹ ngay sau sinh càng sớm càng tốt để trẻ được bú sữa non có nhiều kháng thể, chế độ dinh dưỡng hợp lý tránh suy dinh dưỡng.

Tiêm phòng vắc xin ngừa tiêu chảy: Hiện nay đã có vắc xin phòng ngừa tiêu chảy do Rotavirus – loại virus hay gặp nhất và dễ gây mất nước nặng ở trẻ em. Vắc xin được cho trẻ uống từ 2 - 6 tháng tuổi, uống 2 lần cách nhau ít nhất 1 tháng.

Người chăm sóc cũng cần vệ sinh ăn uống cho trẻ, ăn chín, uống sôi, thức ăn cho trẻ phải đảm bảo tươi và đủ chất.

Đặc biệt vệ sinh tay đúng cách trước và sau khi cho trẻ ăn và khi chăm sóc vệ sinh trẻ.

Đáng lưu ý, các bác sĩ Nhi, BV Cao Bằng cũng khuyến cáo trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các phụ huynh cũng không nên quá e ngại mà không đưa trẻ đi viện kịp thời, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị. Người dân cũng tuyệt đối không tự ý dùng thuốc và các mẹo dân gian khác cho trẻ tại nhà.

Với tổn thương nghiêm trọng trên môi, má, mắt, ngách tiền đình… bệnh nhi được tiêm phòng dại, phẫu thuật cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên tuyến trung ương .


Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.