Bé gái 3 ngày tuổi bị thoát vị thành bụng

| Y tế

Giây phút nhìn phần ruột của con nằm bên ngoài thành bụng, người cha rất hoảng sợ, còn mẹ thì ngất lịm sau ca sinh khó.

Ngồi bên ngoài phòng điều trị của con ở khoa Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Lèng Thị Nhinh (23 tuổi) liên tục dựa vào vai chồng, gương mặt xanh xao của chị hiện rõ nét mệt mỏi.

Anh Thèn Văn Biên (26 tuổi, ở thôn Lủng Cháng, xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang - chồng chị Nhinh), cho biết hai vợ chồng anh đang đưa đứa con mới 3 ngày tuổi xuống viện điều trị bệnh thoát vị thành bụng. Từ lúc con chào đời và mắc căn bệnh mà cả làng quê anh chưa bao giờ gặp, thời gian vợ anh ngủ chỉ tính trên đầu ngón tay.

Anh Biên kể lại vợ anh sinh thường tại nhà. Anh là người trực tiếp đỡ đẻ. Con trai lớn sinh năm 2013 cũng do anh đỡ đẻ, bé lớn lên khỏe mạnh. Với con gái mới chào đời này, anh hết sức bất ngờ khi bé sinh ra có phần ruột nằm ngoài thành bụng.

Bệnh nhi bị thoát vị thành bụng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau ca mổ.

Ngay sau đó, anh Biên đã nhờ sự trợ giúp từ các cán bộ y tế của trạm y tế xã Nàng Đôn. Vợ con anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng Su Phì rồi lên bệnh viện tỉnh và nhanh chóng được các bác sĩ cũng như các Mạnh Thường Quân hỗ trợ chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương vào khoảng 19h ngày 11/11.

“Các bác sĩ cho biết con tôi bị thoát vị thành bụng cần phải làm phẫu thuật luôn. Thời gian con nằm trong phòng mổ là khoảng thời gian rất dài với vợ chồng tôi. Mỗi lần nghĩ tới con tôi không sao cầm được nước mắt. Con vừa chào đời đã mang trong mình căn bệnh lạ. Đến giờ phút này vợ tôi vẫn chưa được gặp con. Tình trạng bệnh của con, cô ấy chỉ mới nghe qua lời kể của tôi và mọi người có mặt ở đây. Ước mong lớn nhất của chúng tôi lúc này là chỉ mong con khỏi bệnh, khỏe mạnh để trở về với gia đình, khóc, cười như bao trẻ sơ sinh khác", anh Biên nói.

Hai vợ chồng anh Biên, chị Nhinh đang chăm con tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo anh Biên, đến khoảng 23h30 cùng ngày, các bác sĩ có gọi vợ chồng anh vào chia sẻ về bệnh tình của trẻ sơ sinh và yêu cầu gia đình ký giấy cam đoan để tiến hành phẫu thuật.

Hiện tại, cháu bé đã được các bác sĩ phẫu thuật xong, phần ruột nằm ngoài thành bụng đã được xử lý. Tuy nhiên, bé vẫn đang nằm trong phòng cách ly, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị.

Chưa kịp nhìn thấy mặt con vì ca sinh khó khiến người mẹ ngất lịm, nhưng chị Nhinh vẫn gắng gượng cùng chồng xuống Hà Nội để chăm sóc bé.

“Trước khi vợ tôi mang bầu cũng chưa từng đi siêu âm hay thăm khám ở đâu. Gia đình tôi không ai bị dị tật gì thậm chí ở làng quê tôi sinh sống cũng không có người bị tàn tật”, anh Biên chia sẻ.

Ở địa phương, anh Biên và vợ làm nông, kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên cũng không dư giả. Con nằm viện, vợ vừa sinh sức khỏe yếu, mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai anh Biên.

BS.Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nguyên Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Xanh Pôn, cho hay thoát vị thành bụng là bệnh lý bẩm sinh. Ông đã từng gặp 10-15 trường hợp trẻ sơ sinh bị mắc căn bệnh này. Bệnh xảy ra do sự di chuyển của các tạng từ trong xoang bụng (thường là ruột non) ra phía ngoài thành bụng, qua khe hở giữa các lớp cơ thành bụng. Thoát vị thành bụng nếu ở mức độ nhẹ có thể mổ nội soi.

Trước hoàn cảnh khó khăn, mọi sự trợ giúp xin liên hệ anh Thèn Văn Biên (cha cháu bé) - thôn Lủng Cháng, xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. SĐT: 0386.028.324, hoặc khoa Hồi sức Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.