Bé sinh non nặng 700 gram được nuôi sống kỳ diệu

| Y tế

Em bé chào đời khi mới 26 tuần tuổi, chỉ nặng 700 gram, được bác sĩ nhận định có nguy cơ tử vong cao, tiên lượng rất xấu.


Bé sinh non nặng 700 gram được nuôi sống kỳ diệu - Ảnh 1.

Em bé tăng từ 700 gram lên 2 kg sau hơn 2 tháng được chăm sóc tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.

Em bé chào đời ở trạm y tế xã, sau đó được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc (Quảng Ninh) vì sức khỏe quá yếu. Sau khi trợ thở cho bé, các y bác chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm nhập viện, em bé chỉ nặng 700 gram, không khóc, thở rên, gần như không có phản xạ, da tím tái, nhịp tim chậm, được chẩn đoán suy hô hấp nặng. Các bác sĩ tiên lượng bé có thể gặp nhiều nguy cơ sơ sinh như ngạt, suy hô hấp, xuất huyết não và phổi, hoại tử ruột, nhiễm khuẩn, tan máu, vàng da…

Tại khoa Nhi, bé được nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch... và được theo dõi liên tục.

Bác sĩ chuyên khoa I Quách Thị Lơ, Phó trưởng khoa Nhi, cho biết bên cạnh các biện pháp trên, các chế độ ánh sáng, tiếng ồn, chống nhiễm khuẩn… cũng được khoa đặc biệt kiểm soát nghiêm ngặt. Các hoạt động chăm sóc cho trẻ được thực hiện tỉ mỉ liên tục suốt 24/24 giờ trong gần 3 tháng.

"Trẻ được theo dõi từ những tình trạng nhỏ nhất như việc thở, khóc, ngủ đến việc ăn uống. Em bé được tập ăn và tăng dần một ml sữa mỗi lần đến khi có thể tự ăn được 30 ml sữa mỗi cử", bác sĩ Lơ cho biết.

Sau một thời gian, tình trạng của bé chuyển biến tích cực. Trẻ được rút nội khí quản, chuyển qua thở máy không xâm nhập. Dần dần, em bé được cai máy thở, chuyển qua thở oxy gọng và bổ sung dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.

Sau đúng 79 ngày được nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt, em bé nặng 700 gram ngày nào giờ đã phát triển ổn định và có thể tự bú mẹ. Trẻ được xuất viện ngày 2/1 với cân nặng 2 kg.

Đến nay, em bé sinh non nhẹ cân nhất trong các trẻ được nuôi sống thành công tại Việt Nam nặng 400 gram. Em bé này chào đời ở 22 tuần tuổi thai, được chăm sóc tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Làm thế nào để xua tan cơn giận dữ hay nỗi sợ hãi? Điều gì ảnh hưởng đến giấc ngủ hay nên đi ngủ vào thời gian nào? Nhằm nghiên cứu và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho bạn đọc, Tri thức trực tuyến giới thiệu cuốn Yang sheng: Chữa lành cơ thể, làm đẹp tâm hồn của tác giả Katie Brindle.

Cuốn sách hướng dẫn bạn đọc những kỹ thuật để khai thác hiệu quả việc sử dụng hơi thở cũng như nụ cười, chiếc lược, lòng bàn chân… để thư giãn và tự chữa lành những tổn thương trong cơ thể về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.