Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Thủy, Khoa phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé Giáp bị bệnh thoát vị thành bụng bẩm sinh, khiến bụng không được đóng kín như bình thường mà hở ra một lỗ ở rốn, khiến gan rơi ra ngoài.
Sau khi sinh tại Bệnh viện Phụ sản trung ương, bé được nuôi dưỡng trong lồng kính 2 ngày rồi chuyển tới Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Tại đây, các bác sĩ đã mổ, đặt lại toàn bộ lá gan vào ổ bụng rồi đóng thành bụng. Hiện tại, vết mổ đang lành, bé Giáp chỉ chờ cắt chỉ, hồi phục sức khỏe và có thể ra viện trong tuần.
Sau ca mổ, bé Giáp đang chờ hồi phục hoàn toàn tại phoa Phẫu thuật Nhi, Bệnh viện Việt Đức.
Ảnh:MT.
Chị Mai Thị Nga, mẹ bé Giáp cho biết, khi mang thai được 13 tuần, đi siêu âm chị được cho biết thai có u ở bụng. Nhưng khi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thì các bác sĩ chẩn đoán là thoát vị rốn. Kết quả này cũng trùng với chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi chị đi khám sau đó.
Theo bác sĩ Thủy, thoát vị thành bụng là một bệnh có thể chẩn đoán trước sinh và phẫu thuật chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, việc phẫu thuật cần tiến hành sớm, tốt nhất là ngay sau khi sinh, vì khi bị hở thành bụng, các nội tạng nằm trong ổ bụng như gan, ruột... có thể lòi ra ngoài, nếu để lâu dễ bị nhiễm trùng, xoắn ruột, hoại tử... rất nguy hiểm.
Bác sĩ cho biết, một số trẻ bị thoát vị thành bụng còn rơi tất cả các nội tạng ra ngoài, bụng lép kẹp, không đủ dung tích để đưa nội tạng vào trong. Trong trường hợp này, bác sĩ phải dùng một tổ chức nhân tạo vá tạm thời để che phủ các tạng trong một thời gian, sau đó sẽ đẩy dần các tạng vào mỗi ngày, rồi mới đóng thành bụng lại được.
Theo VnExpress