Bênh con, anh trai đâm chết em ruột

| Pháp luật

GiadinhNet – Thấy em trai vô cớ chửi và đánh con mình, Quảng đã lấy dao chọc tiết lợn đâm anh Đ. tử vong.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Quảng (52 tuổi, trú tổ 4 phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai của Quảng tại cơ quan công an, vào khoảng 8h sáng 29/8, em ruột của Quảng là ông Nguyễn Doanh Đ. (50 tuổi, cùng trú tổ 4, phường Túc Duyên) sống ngay cạnh nhà sang chơi. Sau đó, ông Đ. đến giường chỗ cháu Nguyễn Trung Thành (6 tuổi, con Quảng) ngồi chơi rồi chửi và đánh vào mặt cháu.

Khi thấy em mình đánh cháu vô cớ, Quảng đã cầm điếu cày đánh ông Đ. rồi đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, hai anh em tiếp tục cãi vã. Không giữ được bình tĩnh, Quảng lấy dao (loại dao chọc tiết lợn) đâm vào người ông Đ.


Khu ngõ nhà Quảng - Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: N.T

Khu ngõ nhà Quảng - Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: N.T

Phát hiện ra sự việc, mọi người đến can ngăn và đưa ông Đ. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Trao đổi với PV, ông Đào Trọng Thưởng, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên cho biết: “Quảng sống trên địa phương cũng là người hiền lành, nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp. Còn anh Đ. cũng đã có vợ và 1 đứa con. Trước đây, chúng tôi chưa thấy hai anh em đánh nhau hay mâu thuẫn mà đến mức phải nhờ đến chính quyền địa phương đến can thiệp”.

Được biết, Đ. là đối tượng nghiện ma tuý và có 7 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.