Bệnh nhân cúm A/H1N1 nhập viện tuyến trên đã giảm
Giadinh.net - Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, ngày 15/10, Việt Nam ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.
Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống cúm A/H1N1 vào chiều 14/10, TS Lương Ngọc Khuê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, sau khi Bộ có hướng dẫn điều chỉnh lại về việc phân cấp điều trị cúm A/H1N1, đặc biệt khuyến cáo việc điều trị cúm A/H1N1 tại chỗ (ngay từ tuyến y tế xã, phường), số bệnh nhân đến khám, điều trị cúm tại các BV tuyến Trung ương, tỉnh, thành phố đã giảm đáng kể.
Viện trưởng Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia -TS Nguyễn Văn Kính cũng cho biết, tuần qua, trung bình mỗi ngày chỉ còn khoảng 40 ca đến khám cúm A/H1N1 tại Viện, giảm hơn một nửa so với thời gian trước đó. Đa phần là những ca khá nặng, trong đó có những trường hợp phải điều trị đến 9 ngày và khá nhiều trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng đều qua khỏi.
Hiện cả nước đã có 23 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1, tập trung ở 12 tỉnh, thành phố, trong đó 17,4% là phụ nữ mang thai, 60,9% là những người có tiền sử bệnh mãn tính, số còn lại có nhiều trường hợp hoàn toàn khoẻ mạnh. TS Khuê cho biết, độc lực của virus cúm A/H1N1 không mạnh như ban đầu chúng ta nhận định nên việc khuyến cáo điều trị tại cơ sở trong cộng đồng là hoàn toàn khả thi.
TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, người dân cần phân biệt rõ giữa cúm H1N1 thông thường và cúm H1N1 đại dịch 2009. Hiện tại đã có vaccine cúm mùa 2009 (có tác dụng phòng cúm H1N1 cũ, H3N2, cúm B), tuy nhiên vaccine này không có tác dụng phòng virus cúm H1N1 hiện đang lưu hành. “Bộ Y tế hiện chưa phê duyệt cho bất cứ loại vaccine phòng cúm H1N1 đại dịch nào. Vì thế người dân trước khi tiêm phòng cần tìm hiểu kỹ lưỡng nguồn vaccine từ đâu, phòng loại cúm nào”, TS Hiển nhấn mạnh.
L.Hương