Bệnh nhi đầu tiên được cứu nhờ ghép tế bào gốc tạo máu
GiadinhNet - Kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) được các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp ứng dụng điều trị thành công cho bé V.Đ. A (3 tháng tuổi, quê ở Hà Nam) bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp.
Người cho tế bào gốc là bố bệnh nhi (35 tuổi), thể trạng khỏe mạnh. Đây cũng là bệnh nhi đầu tiên ở nước ta mắc căn bệnh hiếm gặp được hồi sinh cuộc sống nhờ phương pháp hiện đại này.
Bé Đ. A là con thứ 4 trong gia đình, được phát hiện mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp khi mới 13 ngày tuổi. Trước khi có Đ. A, bố mẹ bé đã trải qua nỗi đau mất 2 đứa con cũng vì căn bệnh này. Trước hoàn cảnh đặc biệt của của bé Đ. A, các bác sĩ đưa ra quyết định “phải ghép tủy sớm cho cháu bé bằng mọi giá”. Thời điểm đó, Đ. A vừa tròn 1 tháng 21 ngày tuổi.
Tại các quốc gia phát triển, trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và ghép tủy trước 3 tháng tuổi thì cơ hội sống có thể đạt đến 95%.
Hiện sức khỏe của bé Đ.A đã khá ổn định, đang được các chuyên gia theo dõi.
P.V/Báo Gia đình & Xã hội