Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghép tế bào gốc

Ghép tế bào gốc tự thân cứu bé gái 32 tháng tuổi bị u nguyên bào thần kinh

Ghép tế bào gốc tự thân cứu bé gái 32 tháng tuổi bị u nguyên bào thần kinh

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên cho một bệnh nhi mới 32 tháng tuổi bị u nguyên bào thần kinh, suy dinh dưỡng, nguy cơ tử vong cao.

Việt Nam ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu cho hơn 750 ca thành công

Việt Nam ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu cho hơn 750 ca thành công

Y tế

GiadinhNet – Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học về Tế bào gốc toàn quốc năm 2019.

Ra mắt “ngân hàng suất ăn từ thiện”

Ra mắt “ngân hàng suất ăn từ thiện”

Y tế

GiadinhNet - Nhằm tri ân nghĩa cử của cộng đồng dành cho người bệnh điều trị tại viện, ngày 9/5/2017, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức Hội nghị tri ân các tổ chức, cá nhân từ thiện năm 2016.

Ghép tế bào gốc - Hồi sinh cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Ghép tế bào gốc - Hồi sinh cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Sống khỏe

Với sự đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ của hệ thống labo, phòng ghép đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, các kỹ thuật ghép luôn được cập nhật, ghép tế bào gốc đã trở thành lĩnh vực mũi nhọn của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Liệu pháp ghép tế bào gốc tại Vinmec: Cơ hội “hồi sinh” cho trẻ bại não

Liệu pháp ghép tế bào gốc tại Vinmec: Cơ hội “hồi sinh” cho trẻ bại não

Sống khỏe

Nguyễn Phước Thanh Tuyền (11 tuổi, sống ở TP.HCM) là cháu nội đời thứ 4 của vua Thành Thái nhưng không may bị bại não bẩm sinh và đối mặt với cuộc sống tật nguyền suốt đời. Cuộc đời Thanh Tuyền chỉ thực sự sang trang mới khi được điều trị bằng liệu pháp ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Nguy hiểm vì dễ nhầm tan máu bẩm sinh với bệnh khác

Nguy hiểm vì dễ nhầm tan máu bẩm sinh với bệnh khác

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nâng cao nhận thức của người dân về bệnh tan máu bẩm sinh, đẩy mạnh sàng lọc trước sinh và sơ sinh để phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh… là những nội dung chính trong Hội nghị khoa học về Thalassemia toàn quốc năm 2016, do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam tổ chức tại Hòa Bình ngày 25/11 vừa qua.

Nhân tài Đất Việt 2016: Bệnh nhân mắc bệnh về máu sẽ được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc

Nhân tài Đất Việt 2016: Bệnh nhân mắc bệnh về máu sẽ được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc

Y tế

GiadinhNet - Đề tài “Cụm công trình nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh máu” của 13 tác giả tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã được vinh danh giải nhất trong lĩnh vực Y Dược tại Nhân tài Đất Việt 2016.

Cháu nội Vua Thành Thái phục hồi kỳ diệu sau ghép tế bào gốc

Cháu nội Vua Thành Thái phục hồi kỳ diệu sau ghép tế bào gốc

Sống khỏe

Phương pháp ghép tế bào gốc tại Vinmec đã đem lại sự phục hồi sức khỏe cho bé Nguyễn Phước Thanh Tuyền – cháu nội đời thứ 4 vua Thành Thái. Sau nhiều năm kiên trì chạy chữa, đây là lần đầu tiên ông bà hoàng thân Nguyễn Phước Bảo Tài thực sự có hy vọng chữa được bệnh bại não cho con.

Hãy làm việc này trước khi lên xe hoa

Hãy làm việc này trước khi lên xe hoa

Y tế

GiadinhNet - "Thalassemia - quả bom nguyên tử đã nổ". Đó là câu nói ví von của GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khi nói về hậu quả nặng nề của căn bệnh thalassemia. Căn bệnh này là nỗi đau của nhiều gia đình, thế hệ. Chuyên gia sản khoa khuyến cáo: Các cặp đôi sắp cưới nhau hay có kế hoạch chuẩn bị sinh con, hãy đi khám sàng lọc trước sinh để cho ra đời những em bé khỏe mạnh. Đây là việc làm hết sức văn minh!

Qua cửa tử nhờ tế bào gốc

Qua cửa tử nhờ tế bào gốc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau 10 năm triển khai thực hiện phương pháp ghép tế bào gốc, đến nay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thực hiện thành công 204 ca, tương đương gần 50% tổng số ca ghép được thực hiện trên toàn quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc, nhiều cuộc đời đã được tái sinh.

Mong muốn người bệnh ung thư được an tâm chữa trị ngay trong nước

Mong muốn người bệnh ung thư được an tâm chữa trị ngay trong nước

Y tế

GiadinhNet - Đó là mong muốn của các bác sĩ trong lĩnh vực ung bướu tại Hội thảo “Giới thiệu ứng dụng công nghệ cao trong điều trị xạ trị”, vừa được tổ chức tại Bắc Ninh ngày 17/10/2015.

Bệnh nhi đầu tiên được cứu nhờ ghép tế bào gốc tạo máu

Bệnh nhi đầu tiên được cứu nhờ ghép tế bào gốc tạo máu

Y tế

GiadinhNet - Kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) được các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp ứng dụng điều trị thành công cho bé V.Đ. A (3 tháng tuổi, quê ở Hà Nam) bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp.

Ghép tế bào gốc máu dây rốn: Cơ hội mở ra cho hàng ngàn bệnh nhân tan máu bẩm sinh

Ghép tế bào gốc máu dây rốn: Cơ hội mở ra cho hàng ngàn bệnh nhân tan máu bẩm sinh

Y tế

GiadinhNet - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa tiến hành ca ghép tế bào gốc máu dây rốn cho một bệnh nhi. Đây là ca ghép tế bào gốc thứ 166 của Viện nhưng là trường hợp đầu tiên một bệnh nhân tan máu bẩm sinh (Thalassemia) được thực hiện công nghệ này tại đây. Các y, bác sỹ đang hồi hộp chờ đợi kết quả của ca ghép với hy vọng đây sẽ là bước mở đầu tốt đẹp cho hàng ngàn bệnh nhân tan máu bẩm sinh trên cả nước có cơ hội sống khỏe mạnh.

Sau 20 năm, cả nước đã có 387 ca ghép tế bào gốc

Sau 20 năm, cả nước đã có 387 ca ghép tế bào gốc

Y tế

GiadinhNet - Từ ca ghép tế bào gốc đầu tiên để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh máu ở nước ta được Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh tiến hành vào năm 1995, đến tháng 4/2015, cả nước đã ghép được tổng cộng 387 ca, trong đó có 218 ca ghép tự thân và 169 ca ghép đồng loại.

Top