Bệnh viện K: Nỗ lực để không còn "quá tải triền miên"

| Y tế

Tập thể cán bộ Bệnh viện K đang nỗ lực từng ngày, từng giờ, tận dụng mọi cơ hội và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để không còn tình trạng người bệnh phải nằm ghép đôi, ghép ba hay chờ đợi hàng giờ mới được khám bệnh…

Phân tích nguyên nhân dẫn tới tình trạng quá tải trong chuyên ngành ung bướu nói chung và Bệnh viện K nói riêng, các chuyên gia chỉ ra rằng, đó là sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, làm thay đổi mô hình bệnh tật trong toàn quốc. Tỷ lệ mắc bệnh, tử vong do ung thư gia tăng nhanh chóng. Hàng năm, Việt Nam có khoảng từ 150.000 - 200.000 người mắc bệnh ung thư và 75.000 - 100.000 người tử vong. Đời sống người dân được nâng cao, nhận thức cao hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe nên có xu hướng lựa chọn dịch vụ tốt nhất. Hệ thống y tế còn nhiều hạn chế: trang thiết bị, nhân lực của các tuyến còn chưa đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân khiến họ sẵn sàng vượt tuyến.

Là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu ngành của cả nước, mỗi ngày, Bệnh viện K khám và điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân. Đáng nói, lượng bệnh nhân đến Bệnh viện năm sau lại cao hơn năm trước: số lượt bệnh nhân đến khám năm 2008 là 157.137 tăng lên 199.494 lượt người vào năm 2012; bệnh nhân điều trị nội trú năm 2008 từ 14.722 bệnh nhân lên 18.732 bệnh nhân vào năm 2012.

Nhận thức rõ những ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng quá tải làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh, dễ phát sinh tiêu cực… một loạt các biện pháp trước mắt và lâu dài đã được Lãnh đạo Bệnh viện triển khai đẩy mạnh. Bệnh viện đã bố trí, sắp xếp Khoa Khám bệnh hợp lý; thực hiện khám theo các chuyên khoa sâu, gắn với khoa điều trị, đưa các bác sỹ có kinh nghiệm ra khám để rút ngắn thời gian khám. Các chuyên khoa đông bệnh nhân tổ chức khám và xét nghiệm sớm từ 6h30 sáng. Tăng bàn phát số khám bệnh khi cần thiết, phát số cho từng người bệnh và thông báo số khám qua loa đài. Để rút ngắn thời gian khám và điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện tập trung nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc nhằm rút ngắn thời gian khám, điều trị cho bệnh nhân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng điều trị; tiến hành hội chẩn, thông qua mổ hàng ngày; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị, giảm thời gian cho bệnh nhân như mổ nội soi, xạ trị điều biến liều, triển khai Labo sinh học phân tử…
 
Đồng thời, Bệnh viện rút ngắn thời gian làm xét nghiệm, trả xét nghiệm nhiều lần trong ngày; giảm diện tích khu hành chính, tăng diện tích khu điều trị để kê thêm giường bệnh; đẩy mạnh việc điều trị ngoại trú, giảm số bệnh nhân nội trú, đặc biệt các bệnh nhân giai đoạn cuối có thể chuyển điều trị ngoại trú tại nhà. Bệnh viện đã tăng cường công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phòng chống ung thư quốc gia với mục đích: phòng bệnh ung thư ngay từ cộng đồng, làm giảm tỷ lệ mắc ung thư; nâng cao chất lượng điều trị tại các tuyến, giảm tải bệnh nhân cho Bệnh viện K; chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại địa phương.
 
Đáng mừng, với việc thực hiện tốt Đề án 1816, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến ở một số tỉnh như Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa… lên Bệnh viện K đã giảm từ 40 - 60%. Việc triển khai đi vào hoạt động cơ sở Tân Triều 300 giường với 16 khoa phòng và 64 cán bộ đã góp phần giảm tải công suất chung của Bệnh viện từ 199,5% xuống còn 132%.
 
Dù vô cùng nỗ lực những tình trạng quá tải tại Bệnh viện vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm tải, quyết tâm thay đổi diện mạo và hình ảnh của Bệnh viện. Theo đó, Bệnh viện tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại toàn bộ các khoa, phòng; ứng dụng hơn nữa công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh; triển khai được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư; mở rộng hoạt động tuyến cơ sở; tiếp tục thực hiện nghiêm thúc Chỉ thị 06/2007/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chống quả tải bệnh viện, Chương trình 527/CTr-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế…
 
Thực hiện hiệu quả Đề án 1816 trong giai đoạn mới và Đề án Bệnh viện vệ tinh - là 2 Đề án quan trọng năm trong khuôn khổ Đề án giảm tải bệnh viện vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bảy bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K được lựa chọn trên các tiêu chí: đảm bảo có đủ cơ sở hạ tầng về phòng chống ung thư, giải phẫu bệnh - tế bào, đủ nhân lực, dân số tỉnh trên 1 triệu người và có liên kết với các tỉnh xung quanh; có máy xạ trị gia tốc tuyến tỉnh; hệ thống thông tin đảm bảo liên hệ tốt giữa trung ương và địa phương, có sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2 sẽ mở rộng thêm 1 bệnh viện vệ tinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa).
 
Với những gì Bệnh viện K đã và sẽ làm, chúng ta hoàn toàn hy vọng Bệnh viện K sẽ có diện mạo mới, hình ảnh mới để nhắc tới Bệnh viện người ta không còn nhắc tới cụm từ “quá tải triền miên”.
 
Theo Uyên Thảo
TTTTGDSK
lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.