Bệnh viện Thống Nhất chuyển giao kỹ thuật hai chuyên ngành mới cho tuyến dưới
GiadinhNet - Cuối tuần qua, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật theo Đề án Bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện (BV) Thống Nhất và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020.
Bệnh viện Thống Nhất được giao nhiệm vụ là bệnh viện hạt nhân, chuyển giao kỹ thuật các chuyên ngành Ngoại chấn thương và Tim mạch cho bệnh viện vệ tinh là BVĐK tỉnh Bình Định. Trong năm 2016, BV Thống Nhất thực hiện đào tạo, chuyển giao cho BVĐK tỉnh Bình Định các kỹ thuật: Nội soi khớp (gói kỹ thuật ngoại chấn thương chỉnh hình); chụp và can thiệp động mạch vành (gói kỹ thuật tim mạch can thiệp); bệnh học tim mạch và các kỹ thuật tim mạch cơ bản, bệnh học van tim (gói kỹ thuật nội tim mạch).
Giai đoạn 2017-2020, BV Thống Nhất sẽ đào tạo và chuyển giao cho BVĐK tỉnh Bình Định các kỹ thuật thuộc gói đào tạo Tim mạch: Đặt máy phá rung trong buồng tim mạch, hồi sức cấp cứu tim mạch, siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản, điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần radio, chụp và can thiệp mạch máu ngoại biên... Đối với gói đào tạo Ngoại Chấn thương chỉnh hình, BV Thống Nhất sẽ đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật: Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật khớp khuỷu-bàn- ngón, phẫu thuật vi phẫu, tạo hình…
Theo Bộ Y tế, việc đẩy mạnh thực hiện Bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật sẽ không phân biệt bệnh viện nhà nước và bệnh viện tư nhân. Đây được coi là một trong những giải pháp căn bản để đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao cho tuyến dưới, đồng thời phát huy hết hiệu quả, hiệu suất của các bệnh viện hiện có. Được biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục lựa chọn, bổ sung các bệnh viện tuyến Trung ương, BV tuyến cuối có trình độ chuyên môn giỏi, kỹ thuật cao thuộc TP Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh/thành phố khác có đủ năng lực làm bệnh viện hạt nhân. Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 2016-2020 các chuyên khoa quá tải trầm trọng như: Nội tiết, Thần kinh, Hồi sức cấp cứu chống độc.
V.Thu