Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn trong ngôi mộ cổ 300 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội

Thứ sáu, 18:00 13/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngôi mộ cổ vừa được phát hiện còn nguyên vẹn hình hài của một phụ nữ mất cách đây khoảng 300 năm.

Bí ẩn trong ngôi mộ cổ 300 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội 1

Hàng trăm người dân hiếu kỳ có mặt tại ngôi mộ cổ để theo dõi quá trình khai quật của đoàn khảo cổ. Ảnh: T.G.

Rất nhiều điều kỳ lạ đã được phát hiện như dù không thuộc dòng dõi quý tộc, ngôi mộ này được hình thành theo kiểu rất “quý tộc” với nhiều bí ẩn trong kỹ thuật ướp xác, kỹ thuật làm áo quan…

Nhiều dòng họ giành nhau… mộ tổ

Ngày 7/12, một nhóm công nhân trong lúc đang điều khiển máy xúc tiến hành xúc đất để dồn điền đổi thửa và làm giao thông thủy lợi nội đồng trên cánh đồng Chằm, thuộc thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã phát hiện một ngôi mộ cổ.

Thời điểm phát hiện ra mộ cổ, có rất nhiều người dân hiếu kỳ trong làng và các làng bên kéo ra xem. Trong đó, có một số vị đại diện cho các dòng họ Đặng Trần, Nguyễn Lương, Doãn… cũng ra xem và đều khẳng định đó là mộ tổ của dòng họ mình.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng đáng tin cậy, chính quyền địa phương đã cho phép con cháu họ Doãn căng bạt dựng lều bảo vệ ngôi mộ để chờ đoàn khảo cổ về tiến hành khai quật. Theo đó, trước những năm cải cách ruộng đất, khoảnh đất nơi có ngôi mộ cổ vừa được phát hiện vẫn thuộc quyền sử dụng của một số thành viên dòng họ Doãn. Và theo tập tục cổ xưa ở vùng này, những người già khi qua đời thường được con cháu chôn cất ngay tại ruộng đất nhà mình để dễ bề chăm sóc mồ mả.

Ông Doãn Mạnh Hà, trưởng dòng họ Doãn cho biết, tối 7/12 ông nhận được tin có người đào đúng mộ cổ nên đã tới tìm gặp 2 cụ cao tuổi nhất trong dòng họ để hỏi thông tin về ngôi mộ. Cụ bà Doãn Thị Chuyền (94 tuổi) và cụ Đỗ Thị Chùm (86 tuổi) đều cho biết, khu đất đó trước đây là ruộng của người họ Doãn và từng có 3 ngôi mộ của các cụ trong dòng họ gồm “2 ngắn 1 dài” được an táng ở đó. Thời niên thiếu, các cụ vẫn thấy các bác và cha mình đến thắp hương làm lễ mỗi độ giỗ, Tết. Mặt khác, trong gia phả dòng họ Doãn cũng có nhắc đến ngôi mộ này. Theo đó, chủ nhân của ngôi mộ là bà Nguyễn Thị Dạ, hiệu là Kiệu Kiên, được phong là Tiết phụ. Chồng của bà họ Doãn,  tự là Đặng Khoa, hiệu là Thái Hoa, thọ 31 tuổi và giỗ ngày 3/8.

“Năm tuổi trẻ (28 tuổi) gặp lúc khốn ách (chồng bị người mưu hại), người thân thuộc không có ai, các con bé dại. Bà hết sức sửa sang việc gia đình, thờ chồng nuôi con. Con cả cho đi học, con thứ cho đi cày, con nào cũng đều làm nên cả. Thọ được 70 tuổi, giỗ cụ về ngày 9 tháng 12” – gia phả họ Doãn ghi rõ.

Như vậy, đối chiếu tuổi thọ của ngôi mộ với những thông tin trong gia phả lẫn thông tin các cụ cao niên họ Doãn cung cấp đều trùng khớp. Còn các dòng họ khác khi được PGS.TS Nguyễn Lân Cường đề cập đến chuyện lấy mẫu tóc hoặc móng tay để đi xét nghiệm AND để phân định rõ ràng thì cũng lẳng lặng rút lui. Vì lẽ đó, sau khi tiến hành thủ tục khai quật, chính quyền địa phương đã giao thi thể của cụ bà cho họ Doãn về an táng. Đến 10h đêm ngày 10/12, thi thể cụ bà trong ngôi mộ cổ đã được chính quyền phối hợp với con cháu họ Doãn mai táng ở gò Đìa Danh trong làng.

Mộ bình dân, xác ướp…quý tộc!

PGS. TS Nguyễn Lân Cường cho biết, ông đã từng khai quật và nghiên cứu rất nhiều ngôi mộ cổ nhưng vẫn chưa thể kết luận được kỹ thuật ướp xác của ngôi mộ vừa khai quật được ở Quốc Oai là gì.

Theo đó, quan tài được phát hiện trong ngôi mộ cổ được kết cấu theo kiểu trong quan ngoài quách. Đây là cách an táng của các bậc vua chúa hoặc nhà giàu thời xưa. Quan tài có chiều dài 1,83m, chiều rộng 60cm, chiều cao 49cm được bao bọc bởi ba lớp dày. Theo PGS Nguyễn Lân Cường thì sự khác biệt của quan tài này so với những trường hợp trước đây là phần quan tài rất mịn và chắc, không phát hiện thấy các hạt gạo rang hay vôi vữa nổi lên bề mặt quách. Nắp quan tài cũng được nối với phần thân của quan tài bằng chốt gỗ chắc chắn, bên dưới còn lớp ván mỏng. Mở lớp ván mỏng thì thấy xác được bọc bằng ba chiếc chăn vải gai và buộc nút trên bụng.

Lật hết các lớp vải cuốn xác, các nhà khảo cổ phát hiện bên trong là một thi thể phụ nữ còn nguyên vẹn, tóc dài, răng được nhuộm đen, có một răng bị gãy, trong miệng ngậm đồng tiền, bị rỉ nên các chuyên gia không nhìn thấy chữ viết trên đồng tiền. Đặc biệt, trong quan tài không có dung dịch lỏng và không có vàng bạc, đá quý chôn kèm như những ngôi mộ cổ của vua chúa hoặc nhà giàu trước đây. Chuyên gia khảo cổ nhận định, thi thể là phụ nữ cao khoảng 1m65, được mặc khoảng 10 cái áo và một chiếc quần lụa có hoa văn rất đẹp.

Trong quan tài, người chết được chèn thêm mấy chục cuộn giấy bản; hai bên thái dương là hai gối vải, bên trong có bông. Một gối vải khác dài 60 cm, đường kính 10 cm đặt ở giữa hai chân thi thể.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, đội khai quật đã thu thập các loại vải vóc, giấy bản và vắt được một ít hóa chất thấm trên vải quấn quanh thi thể cho vào lọ để về nghiên cứu thêm. Bước đầu nhận định thì đây là một ngôi mộ cổ được làm bằng hợp chất, những ngôi mộ hợp chất trong quan ngoài quách xuất hiện nhiều ở thời Hậu Lê, có niên đại khoảng 300 năm. Lớp quách bên ngoài được làm bằng gạo trộn với vữa và mật, kỹ thuật làm khá tinh xảo. Ngôi mộ không chôn theo hiện vật. Như vậy, có thể khẳng định loại hình mai táng này không phải của bậc quyền quý hoặc nhà giàu.
 
Khánh Toàn
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7km

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn La

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.

Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Giáo dục - 7 giờ trước

25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Top