Bị đau tức vùng lưng, cô gái 24 tuổi mắc ung thư thận

| Y tế

Trước khi đi khám, chị Tính chỉ thấy tức nhẹ vùng hông lưng. Tại bệnh viện, chị bất ngờ khi bị phát hiện một khối u ở thận trái với kích thước 5 cm.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức - Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết tại đây vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị u ở thận trái.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Tính (24 tuổi, ở TP.HCM). Trước khi phát hiện bệnh, chị Tính chỉ cảm thấy đau tức nhẹ ở vùng hông lưng.

Ban đầu, chị nghĩ do hậu quả của việc làm nặng. Nhưng sau vài ngày nghỉ ngơi, triệu chứng đau tức vẫn không hề thuyên giảm, chị mới đến bệnh viện khám.

“Sau siêu âm bụng và chụp CT - scan, bác sĩ phát hiện người bệnh có khối bướu thận trái với kích thước khá lớn, khoảng 5 cm. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bướu bảo tồn thận để điều trị”, TS Đức thông tin.

Vị trí khối u của bệnh nhân Tính. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Theo TS Đức, việc áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi đem lại nhiều lợi điểm cho người bệnh, như không có đường cắt thành bụng, nên người bệnh mau chóng hồi phục sức khoẻ sau mổ, khả năng bảo tồn nhu mô thận được tăng cường tối đa. Thao tác cắt bướu nhẹ nhàng nên kết quả của phẫu thuật rất tốt.

“Đặc biệt, đối với người bệnh trong độ tuổi còn trẻ, nếu không thể phẫu thuật bảo toàn thận, đến khoảng 50-60 tuổi, người bệnh sẽ có nguy cơ bị suy thận mạn cao, đôi khi phải lọc máu định kỳ. Nếu được điều trị hiệu quả, sau 5 năm, 90% người bệnh không có dấu hiệu tái phát”, TS Đức nói.

Hiện nay, sức khỏe bệnh nhân Tính đã ổn định.

Nói về căn bệnh ung thư thận, TS Đức cho rằng đa số bệnh thường gặp ở độ tuổi 50-70. Tuy nhiên, trường hợp chị Tính là một minh chứng ung thư thận có thể xảy ra ở độ tuổi rất trẻ.

Thông thường ung thư thận ở giai đoạn sớm (khối u dưới 7 cm) ít có triệu chứng điển hình. Ở giai đoạn muộn, khoảng 30% người bệnh có các triệu chứng đau bụng, tiểu máu, thăm khám thấy có khối u bụng.

Do đó để phát hiện sớm ung thư thận, người dân nên kiểm tra định kỳ sức khoẻ hàng năm. Phương pháp chẩn đoán bướu thận chủ yếu dựa vào hình ảnh siêu âm và chụp bụng cắt lớp điện toán.

Hiện nay, do hiệu quả của việc khám sức khoẻ định kỳ, đa số bướu thận được phát hiện sớm, khi kích thước bướu dưới 4 cm.

Ung thư thận là loại ung thư chiếm 3% các trường hợp ung thư ở người trưởng thành, đứng hàng thứ 7 trong các loại ung thư ở nam giới và đứng hàng thứ 10 trong các loại ung thư nữ giới.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.