Bị đề nghị kỷ luật, Phó Chủ tịch quận mới nói gì?

| Xã hội

GiadinhNet - Trong khi kết luận của Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt sai phạm của các cán bộ chủ chốt huyện Từ Liêm (cũ) với số tiền thất thoát trên 72 tỷ đồng, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm (mới) khẳng định UBND TP Hà Nội đã chấp nhận các báo cáo giải trình là đúng và “đặc thù”.

Bị đề nghị kỷ luật, Phó Chủ tịch quận mới nói gì? 1

Trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: L.M


Thanh tra điểm mặt nhiều “sếp”

Tháng 4/2013, Thanh tra TP Hà Nội ra Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện Từ Liêm trong giai đoạn 2008-2011. Theo các tài liệu mà PV Báo GĐ&XH có được, hơn 72 tỷ đồng là số tiền cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi, liên quan đến sai phạm về bồi thường đất đai, đặc biệt là ở dự án mở rộng QL32 (đoạn Cầu Diễn – Nhổn).

Trong hơn 72 tỷ đồng đó, Thanh tra TP Hà Nội kiến nghị thu hồi hơn 51 tỷ đồng thất thoát vì bồi thường, hỗ trợ đối với 219 hộ dân tự lấn chiếm, sử dụng đất lưu không ở đường 32 do UBND các xã Minh Khai, Phú Diễn quản lý; hơn 8,3 tỷ đồng thất thoát vì tiền đất tính sai tăng lên do Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án QL32 đã cho phép 45 hộ tại hai xã Minh Khai, Phú Diễn tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được “đền bù”; hơn 10 tỷ đồng thất thoát vì bồi thường, hỗ trợ về 100% giá trị công trình cho 34 hộ dân ở 2 xã này và thị trấn Cầu Diễn dù xây dựng trái phép… Ngoài ra, các đơn vị liên quan đến GPMB còn chi tiêu không đúng quy định nguồn 2% trích lại phục vụ công tác này với số tiền hàng tỷ đồng. Cụ thể, tại Ban bồi thường GPMB huyện Từ Liêm, đã có 3.238.151.879 đồng bị tiêu sai quy định như chi thu nhập tăng thêm cho người không phải là cán bộ của Ban, chi hỗ trợ các phòng, ban, đoàn thể, khen thưởng vượt định mức vào dịp lễ tết… Tại Trung tâm phát triển quỹ đất cũng có 1.211.277.270 đồng bị tiêu không đúng quy định.

Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra trách nhiệm sai phạm của hàng loạt quan chức cấp huyện, xã và các phòng, ban liên quan. Trong đó, đáng chú ý có ông Nguyễn Kim Vinh và bà Nguyễn Thị Huệ, đều nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm (cũ) và nay cùng là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm. Cụ thể, ông Nguyễn Kim Vinh được Kết luận Thanh tra số 795/KL-TTTP nhắc đến ít nhất 3 lần về trách nhiệm đối với các sai phạm của các dự án trên địa bàn huyện với tư cách là Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL32. Bà Nguyễn Thị Huệ cũng bị chỉ rõ “trách nhiệm trực tiếp” liên quan đến các vấn đề GPMB ở dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 3,6ha tại xã Xuân Phương (phục vụ dự án QL32) với tư cách Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án 3,6ha.

Ngoài ra, còn có các cán bộ của huyện Từ Liêm (cũ) cũng bị “điểm danh” như ông Nguyễn Văn Sỹ, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Khai (nay là Chánh văn phòng UBND và HĐND quận Bắc Từ Liêm); bà Nguyễn Thị Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Quyết Chiến và ông Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất… Cơ quan thanh tra đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo có hình thức kỷ luật, làm rõ trách nhiệm của những vị này – hiện đang giữ các trọng trách của quận vừa thành lập.
 
“Chúng tôi đặc thù”
 
Bị đề nghị kỷ luật, Phó Chủ tịch quận mới nói gì? 2

Sau kết luận của Thanh tra TP Hà Nội, ông Nguyễn Kim Vinh được bầu là Phó Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: bactuliem.gov.vn


Kết luận này gây nhiều lùm xùm về công tác cán bộ của một quận vừa thành lập. Phản ánh với Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hữu Kiên, Đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm cho rằng với những trách nhiệm sai phạm cho số tiền thất thoát rất lớn nêu trên, đã lộ ra những bất thường trong công tác cán bộ từ quy hoạch, bố trí và kỷ luật.

“Ông Nguyễn Kim Vinh không bị kỷ luật nên được bầu làm Phó Chủ tịch của quận Bắc Từ Liêm là bình thường”, ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nói tại buổi họp báo chiều 16/9.

Tuy nhiên, trả lời báo chí chiều 16/9, ông Nguyễn Kim Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho rằng tuyến đường 32 là công trình trọng điểm, việc GPMB hết sức phức tạp nên được có chính sách riêng. “Huyện Từ Liêm đã hoàn thành tốt công tác GPMB, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nếu đường 32 chậm GPMB thì bây giờ không có nền đất để xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3. Với yêu cầu cấp bách như vậy nên GPMB ở đường 32 có chính sách đặc thù riêng và được thành phố chấp thuận cho huyện áp dụng”, ông Vinh nói.

Cựu lãnh đạo huyện Từ Liêm giải thích: “Sau khi hoàn thành GPMB dự án thì Thanh tra TP Hà Nội có kết luận, cho rằng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng QL32 đã sai phạm hơn 72 tỷ đồng. Sở dĩ có con số này là vì những cách hiểu khác nhau về chính sách đặc thù, còn chúng tôi vẫn bảo lưu phương pháp tính toán của mình. Với kết luận đó, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, chúng tôi đã có nhiều báo cáo, giải trình. Gần đây nhất, UBND thành phố đã có văn bản chấp thuận huyện Từ Liêm (cũ) được vận dụng chính sách đặc thù vào một số trường hợp mà Thanh tra cho là áp dụng không đúng. Như vậy, khoảng 53 tỷ đồng được Thanh tra kết luận là không đúng thì đã không thuộc diện vi phạm nữa”.

Theo ông Vinh, một số nội dung khác theo Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội đã được yêu cầu tiếp tục báo cáo, giải trình. UBND TP Hà Nội giao cho các cơ quan liên quan xem xét các giải trình, kiến nghị của quận Bắc Từ Liêm hiện nay. “Về trách nhiệm của cá nhân tôi. Lỗi đến đâu tôi nhận trách nhiệm đến đó và đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, kiểm điểm trước UBND Thành phố, Thành ủy. Việc phán xét như thế nào là của các cơ quan cấp trên. Cái gì tôi làm không đúng thì tôi xin nhận. Nhưng những gì chúng tôi đã làm ở đường 32 đều đã có báo cáo và hầu hết được chấp thuận”, ông Nguyễn Kim Vinh phân trần.
 
Việt Nguyễn
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.