Bị kịch gia đình khiến 2 đứa trẻ bơ vơ
Lúc còn chung sống với nhau thì Hà Quang Thắng, SN 1988, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội suốt ngày ghen tuông, tìm cớ đánh đập vợ, không chịu được đòn roi của chồng, chị Tô Thị Dậu, SN 1993 đã đâm đơn ly hôn.
Từ ngày ly hôn Thắng liên tục tìm đến nhà vợ cũ đòi nối lại tình xưa nhưng chị Dậu nhất quyết không đồng ý. Giở thói côn đồ, Thắng đã ra tay truy sát, đoạt mạng chị Dậu. Điều đau lòng nhất sau vụ án mạng là hai đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ…
Trước kia, chị Dậu làm nghề may còn Thắng làm nghề tiếp thị, thu nhập hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Năm 2015, khi đứa con thứ hai đã cứng cáp, chị Dậu nghỉ nghề may và xin làm công nhân cho một Cty gần nhà có thu nhập ổn định hơn. Song, cũng từ đây cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều sóng gió. Số là từ ngày vào Cty mới, để có thu nhập thì chị Dậu làm tăng ca nhiều, thi thoảng sau những giờ làm việc mệt nhọc thì mấy anh chị em công nhân rủ nhau đi liên hoan nên về muộn. Tuy nhiên, mỗi lần đi cùng đồng nghiệp chị Dậu đều gọi điện báo cho chồng biết để mọi người không phải lo lắng.
Thời điểm này Thắng cũng bắt đầu đổ đốn, ham mê rượu chè, cờ bạc rồi về đánh chửi vợ. Bản tính ích kỷ, mỗi lần chị Dậu về muộn, Thắng lại ghen tuông, hoài nghi tình cảm của vợ. Có lần chị Dậu đi dự sinh nhật bạn, vui quá nên uống chén rượu khiến chị đau đầu phải gọi Thắng đến đón về. Thay vì hiểu và thông cảm cho vợ thì Thắng lại chửi bới cho rằng vợ đổ đốn, hai bên cãi vã nhau. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nặng nề, gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười ngày nào giờ đang trên bờ tan vỡ.

Sự nhân từ của pháp luật đã cho Hà Quang Thắng có cơ hội được gặp hai con. Ảnh: M.Chi
Nhiều lần Thắng vô cớ nổi cơn ghen tuông, anh ta tra hỏi lịch trình làm việc cũng như các mối quan hệ của chị Dậu rồi vu cho vợ là có nhân tình nên thay lòng đổi dạ với chồng. Sự hoài nghi cứ lớn dần trong suy nghĩ và hành động của Thắng, anh ta giải tỏa, trút giận nỗi ấm ức đó bằng những trận đòn lên người vợ. Mối bất hòa đó không thể giải quyết nội bộ, nhiều lần chính quyền địa phương đã phải tới hòa giải, thậm chí là sử dụng cả những biện pháp mạnh để răn đe nhưng Thắng vẫn chứng nào tật ấy.
Không chịu đựng được những trận đòn roi của người chồng vũ phu, chị Dậu đã đâm đơn ly hôn để giải thoát cho mình. Sau khi ly hôn, Thắng vẫn thường xuyên sang gây sự với vợ cũ nhằm tìm cách níu kéo tình cảm nhưng chị Dậu không chấp nhận. Biết tính khí của Thắng nên mỗi lần anh ta đến nhà thì người thân, hàng xóm luôn canh chừng, phòng trường hợp Thắng giở thói côn đồ hành hạ chị Dậu. Thế nhưng, cuối cùng trong một lần không thể kiềm chế bản thân Thắng đã truy sát vợ cũ như trên trước sự bàng hoàng của mọi người.
Đó là vào ngày 21/8/2016, Thắng lại đến nhà, ngọt nhạt mong vợ thay đổi ý định nhưng một lần nữa bị chị Dậu từ chối. Thắng đã dùng dao uy hiếp nhưng chị Dậu vẫn nhất quyết không chịu về sống chung. Như một kẻ cuồng điên, anh ta dùng chính con dao cầm trên tay truy sát khiến chị Dậu tử vong tại chỗ. Sau đó, Thắng có ý định tự tử nhưng bất thành và được người thân đưa đến CQCA đầu thú.
Đến cuối tháng 3 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Hà Quang Thắng ra xét xử với tội danh giết người. Đứng trước pháp luật, Thắng mới thực sự bừng tỉnh, hối hận trước hành vi phạm tội của mình. Nghĩ rằng vợ đã cạn tình nên mới mang dao đi để nói chuyện, nếu không thuyết phục được thì sẽ cùng chết. Chỉ vì máu côn đồ mà Thắng đã không nghĩ đến hai đứa con thơ đang cần tình yêu thương của bố mẹ.
Là một người chồng, người cha lẽ ra Thắng phải có trách nhiệm xây dựng cho các con một tổ ấm hạnh phúc, nuôi dưỡng giáo dục các con trưởng thành nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Theo lời ông Hà Văn Thỏa (bố đẻ của Thắng), từ ngày mẹ mất, bố vào tù, hai đứa cháu nội thơ ngây vẫn nghĩ bố mẹ đang đi làm ăn xa, ngày ngày ngồi ở cửa nhà chờ đợi bố mẹ về thăm. Con gái út của vợ chồng Thắng hơn 2 tuổi vẫn luôn miệng bi bô gọi mẹ, những lúc cháu ốm cứ khóc nhèo nhẽo đòi mẹ ru, những lúc ấy chỉ biết dối lòng bảo cháu “mẹ sắp về rồi”.
“Con tôi làm sai, nó phải chịu tội trước pháp luật, chỉ tội nghiệp các cháu của tôi chúng còn quá bé mà đã phải chịu cảnh mồ côi. Chúng tôi phận ông bà, sẽ chăm sóc cháu nhưng giờ chúng tôi đã lớn tuổi, khi ông bà già đi thì các cháu nương nhờ vào đâu. Tôi chỉ mong pháp luật khoan hồng để các cháu được nhìn thấy bố…”, ông Thỏa rưng rưng nước mắt.
Mất đi đứa con gái duy nhất, bà Tô Thị Tạo (mẹ đẻ của chị Dậu) đau đớn: “Thắng nó không thương con, nếu nó thương thì nó đã không đánh vợ ngay trước mặt con bao nhiêu lần như thế…”, bà cũng yêu cầu xử người đã gây ra cái chết của con gái mình với mức án cao nhất. Tuy nhiên, HĐXX chỉ ra rằng, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, bị cáo không chỉ cướp đi sinh mạng của vợ cũ còn gây ám ảnh cho trẻ thơ sau này. Song, hai con của bị cáo còn nhỏ, nên việc không loại khỏi xã hội là sự nhân từ của pháp luật để các con của bị cáo có cơ hội gặp bố nên tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Đó là cái kết có hậu cho Hà Quang Thắng khi anh ta gây ra tội ác nhưng nhờ nhân từ của pháp luật, anh ta vẫn còn cơ hội để gặp lại hai đứa con. Và đây cũng là bài học cho các cặp vợ chồng, hãy hiểu, chia sẻ và thông cảm cho nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Đừng để bi kịch của một cuộc sống gia đình có cái kết không có hậu như vợ chồng Hà Quang Thắng.
Theo PL&XH

Khởi tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị khởi tố với cáo buộc lừa dối khách hàng.

Công an Nghệ An bắt nữ quái sau gần 1 tháng trốn truy nã
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Để qua mắt cơ quan chức năng, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, chặn mọi liên lạc với người thân.

Bắt đôi nam nữ làm giả hàng loạt giấy phép lái xe
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm giấy phép lái xe, khi có người đến nhờ làm, Chính và Minh nhận trước tiền công từ 1.000.000 đồng đến 1.250.000 đồng/người.

Muốn bảo vệ chính mình, bạn hãy xoá ngay những thứ này để tránh rước hoạ vào thân
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Để môi trường mạng trở nên an toàn và văn minh, mỗi người cần có ý thức rõ ràng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đăng tải nội dung hợp pháp, có trách nhiệm. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật mà còn vì chính phẩm giá và sự an toàn của bản thân bạn.

Triệu tập bảo vệ bến xe Đồng Nai dùng súng điện giải quyết mâu thuẫn
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an phường Bình Đa xác định khẩu súng bảo vệ bến xe dùng để giải quyết mâu thuẫn là súng điện, được Công an Đồng Nai cấp phép cho Công ty Bến xe Đồng Nai.

Khởi tố 10 bị can trong đường dây tổ chức sản xuất trái phép 1,4 tấn ma túy tại Nha Trang
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 người trong vụ án sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Công an làm việc với người tung tin thất thiệt 'mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm'
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an đã mời người livestream phát tán thông tin về vụ việc gây sốc ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Người này thừa nhận do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã livestream có nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân và tác động ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.

'Trận chiến' bảo vệ dữ liệu cá nhân: "Bạn đang là nạn nhân mà vẫn không hay biết?"
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi cú click, mỗi lần nhập số điện thoại hay tài khoản ngân hàng, bạn đang vô tình 'hiến dâng' dữ liệu cá nhân cho hàng loạt nền tảng không rõ danh tính. Luật An ninh mạng và Nghị định 13/2023 ra đời như một 'lá chắn' pháp lý, nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu và sử dụng đúng quyền được bảo vệ của mình? Hãy cùng giải mã cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số trước khi quá muộn.

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật. Quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trât tự.

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng đêm tối, Danh đã đột nhập vào khu vực thờ tự của Đền Quan Hoàng Bảy, với mục đích chiếm đoạt tiền công đức. Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đều không qua mắt được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân.