Bi kịch lấy nhầm chồng phạm tội
Trong thời gian trốn lệnh truy nã, không ít kẻ tìm cách khoác lên mình một vỏ bọc đàng hoàng để lấy vợ, sinh con. Sự thật được phơi bày cũng là lúc vợ, con họ phải gánh chịu bất hạnh.
Thấy cô chăm chỉ, hiền lành, nhiều chàng trai ngấp nghé ngỏ lời nhưng lòng chị chỉ hướng tới Cương, một thanh niên đất cảng Hải Phòng mới vào đây lập nghiệp. Tuy ít nói song bù lại Cương rất chăm chỉ, ai thuê gì cũng làm. Họ nên vợ nên chồng, hai đứa con trai lần lượt chào đời, cuộc sống ngày càng khấm khá, nương rẫy rộng hơn, bò nuôi chật chuồng…
Đúng lúc căn nhà khang trang của đôi vợ chồng này vừa mới dựng lên thì nỗi buồn bỗng đâu dồn dập kéo tới. Người em trai chồng từ An Lão, Hải Phòng vào thăm, Thanh mới biết chồng chị tên thật là Sơn, đang trốn lệnh truy nã vì tội cướp tài sản. Còn người có tên trong giấy hôn thú với cô lại chính là em chồng.
![]() |
|
Nắm bắt thông tin qua những buổi họp tổ dân phố. |
Thanh tâm sự: “Ngày biết chồng mình là kẻ trốn lệnh truy nã, em tưởng không sống nổi vì xấu hổ nhưng nhìn hai đứa con còn tí xíu lại gắng gượng. Chồng em cũng rất ân hận vì đã lừa dối em nhưng trong thời gian lẩn trốn, trót mượn tên em nên đành liều nhờ em đăng ký kết hôn “thế chân” cho mình”. Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, Thanh đã làm một điều mà ít người phụ nữ dám làm, là đưa chồng về Hải Phòng đầu thú.
Nhớ lại quãng đời đã qua của mình, Thanh trầm ngâm: “thực tâm mình muốn chồng trả hết “nợ” để sau này cuộc sống được thanh thản, không ngờ bi đát hơn”. Thấy cô cùng Sơn về trình diện, mẹ chồng cô nhảy nhót, chửi bới cô là con dâu vô phúc còn xóm làng được phen xì xầm, cho rằng có chuyện tranh giành đất đai nên em dâu (vì trên danh nghĩa vẫn là vợ của Cương) “tố” anh chồng với cơ quan công an.
Ba năm chồng đi tù cũng là chừng ấy ngày cô phải khổ sở vì mẹ chồng giày vò, láng giềng cạnh khóe và đóng nốt vở kịch làm vợ cho đến khi em chồng chết vì bệnh ung thư. Sau ngày chồng ra tù, hai người quay lại Cư Rút, mở xưởng cưa và không muốn về quê vì chẳng biết thanh minh với làng xóm thế nào.
Câu nói của người xưa: “gái năm con chưa hiểu hết lòng chồng”, nếu vận vào hoàn cảnh của những phụ nữ này xem ra chẳng ngoa chút nào. Sau bao năm chung sống, cứ tưởng chồng mình là người tốt cho đến một hôm, sáng ra ngủ dậy mới hay mình đang vô tình che chắn cho một tên tội phạm.
Với chị Lê Thị Đào ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang thì quả đúng như vậy. Gần chục năm lấy chồng, chị luôn tự hào bởi lấy được chồng là người chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết làm kinh tế. Trong khi đàn ông trong xã thường hay nhậu nhẹt, về nhà lại “đá thúng đụng nia” thì chồng chị lại hiền khô như cục đất, thậm chí đến nhà họ hàng chơi, anh ta cũng đùn đẩy cho vợ đi.
Cho đến một hôm có một tốp người lạ xuất hiện, rồi chồng chị ngồi im nghe đọc lệnh truy nã, chị đã té xỉu khi biết người mà bấy lâu chị vẫn yêu thương, tự hào là tên tội phạm. Hóa ra cái tên Bùi Văn Mến, 45 tuổi trong đăng ký kết hôn chỉ là tên giả còn tên thật của anh ta là Bùi Văn Mế, 40 tuổi, kẻ bị công an Thái Bình truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 1994.
![]() |
|
Đến với người vùng cao để thu thập thông tin về kẻ lạ. |
Sau khi gây án, Mế bỏ trốn vào Bình Sơn, Hòn Đất (Kiên Giang) lập nghiệp và cố quên đi quá khứ bằng sự cần cù, chịu khó, lấy vợ, đổi tên nhưng quá khứ nào có ngủ quên. Sau khi được Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang phát sóng về gương điển hình lao động giỏi, thông tin về tên tội phạm biệt tăm hơn chục năm trời đã “đến tai” các trinh sát Đội bắt truy nã Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình. Hôm bị bắt, Mế quỳ sụp xuống xin lỗi vợ con, khiến lòng dạ chị Đào như xát muối.
Thay tên đổi họ, làm lại giấy tờ để nhập khẩu tại nơi ở mới, thậm chí còn để tham gia công tác xã hội là cách mà các đối tượng trốn truy nã thường dùng để che đậy quá khứ tội lỗi. Nguyễn Như Tuân, 37 tuổi ở khu 16 thị trấn nông trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái, phạm tội hiếp dâm tập thể bị truy nã toàn quốc từ năm 1996 là một trường hợp như vậy.
Trong suốt thời gian lẩn trốn, Tuân đã kịp tạo cho mình một vỏ bọc khá vững chắc khi mang tên Vũ Văn Đông, nhập khẩu vào phường Hoà Xuân, TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk với người vợ mới cưới là Trần Thị Hồng. Tuân đẹp trai, hay chuyện, thường kể cho vợ nghe về vùng đất quê mình khiến chị Hồng thèm được biết quê chồng nhưng lần nào đưa ra ý định, chị cũng bị chồng tìm cớ thoái thác.
Trước sự né tránh của chồng, linh tính người vợ mách bảo có chuyện không bình thường nên cô âm thầm tìm hiểu và bẽ bàng khi biết chồng cô là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhiều lần cô định khuyên chồng ra đầu thú nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải một mình chèo chống, nuôi con, lại do dự. Không đủ can đảm khuyên chồng ra đầu thú nên khi Tuân bị bắt, cô thấy mình cũng có một phần lỗi trong đó.
Vẫn biết tội ác dù có được che đậy trong thời gian bao lâu rồi cũng phải trả giá và thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm xoá đi mọi nỗi đau nhưng với những người vợ như chị Thanh, chị Hồng, chị Đào thì sự lừa dối không gì bù đắp được.
Thông báo

