Bí mật trong hai thùng “hạt điều rang muối”

| Pháp luật

Ngày 18/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hùng Phú (SN 1994), trú tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).

Theo đó, chiều 16/1/2024, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Công an 2 xã Quảng Tâm và Quảng Trực bắt giữ Nguyễn Hùng Phú đang có hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ tổng cộng 88,5kg pháo nổ được bỏ trong 2 thùng cát-tông có ghi dòng chữ “hạt điều rang muối” và 1 bao tải.

Bí mật trong hai thùng “hạt điều rang muối” - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hùng Phú cùng tang vật

Toàn bộ số pháo này do 1 người chưa rõ nhân thân lai lịch và quen biết qua mạng xã hội thuê Phú vận chuyển từ tỉnh Bình Phước về huyện Tuy Đức với giá 10,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/12/2023, tại thôn 3, xã Đắk Búk So, Công an xã Đắk Búk So phối hợp với Đội CSGT- TT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông phát hiện bắt quả tang Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn (SN 1996), trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang có hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ 6 hộp, mỗi hộp có 49 ống hình trụ tròn (pháo nổ) với tổng khối lượng là 10,5 kg.

Bí mật trong hai thùng “hạt điều rang muối” - Ảnh 2.

Công an huyện Tuy Đức bắt giữ Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn về hành vi tàng trữ hàng cấm

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 5 hộp, mỗi hợp chứa 49 ống hình trụ tròn (pháo nổ) với tổng khối lượng 8,6 kg. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Văn Tuấn và Lê Phước Duẫn về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Thu giữ hơn 36 nghìn viên đạn và các linh kiện súng sănThu giữ hơn 36 nghìn viên đạn và các linh kiện súng săn

GĐXH – Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 36.000 viên đạn chì và một số linh kiện súng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.