Bí quyết để khỏe mạnh trong tuần trăng mật

Thứ hai, 14:43 11/01/2010 | Sống khỏe

Tuần trăng mật hay tháng trăng mật (honeymoon) là khoảng thời gian quan trọng, có tác dụng sâu đậm đến hạnh phúc vợ chồng từ sau ngày cưới cho đến đầu bạc răng long.

 
Mục đích trong tuần trăng mật là phải đạt khoái cảm cả về tinh thần lẫn thể xác, thụ thai đứa con lý tưởng (nếu có kế hoạch mang thai) và phục hồi sức khoẻ sau ngày cưới.
 
Cho đến nay, chưa có một thần dược nào, không một thức ăn đơn lẻ nào giúp đạt được một lúc tất cả các ý nguyện này. Tuy nhiên với một số thực hành dinh dưỡng đúng cách và sinh hoạt khoa học, các đôi lứa có thể đạt được phần nào các mục đích đã nêu.

Dinh dưỡng cho tinh thần

Nên “yêu” vào lúc sáng sớm: người ta cho rằng mùa xuân là mùa của tình yêu nhưng thật ra xét về góc độ khoa học, đây không phải là mùa thuận lợi nhất cho sinh hoạt chăn gối vì cơ thể nam giới tiết ra testosterone thấp nhất vào tháng 2 – 3, nhiều nhất vào cuối hè đầu thu, thường là lúc nửa đêm hoặc 8 giờ sáng.
 
Do đó nếu yêu nhau, tốt nhất chọn sáng sớm, sau khi đã ngủ đủ giấc sẽ đạt khoái cảm cao nhất cho cả hai (nồng độ testosterone nam giới tăng cao vào 5 giờ đến 10 giờ sáng). Không “yêu” sau khi ăn no hoặc uống rượu say.
 
Siêng tập thể dục: việc luyện tập chăm chỉ và không lạm dụng các chất kích thích như thuốc lá hay rượu sẽ tạo ra sự ham muốn luôn thường trực.

Ngủ đủ giấc: những người ngủ ít hơn sáu tiếng mỗi ngày thường mệt mỏi hơn những người ngủ đủ tám tiếng. Nếu ít ngủ kéo dài thường xuyên, khả năng tình dục sẽ bị suy giảm đáng kể.

Tránh căng thẳng, bệnh đường tiết niệu: hàng núi công việc của ngày trọng đại sẽ làm các đôi lứa lo lắng, căng thẳng, nếu không lên kế hoạch hợp lý. Tình trạng này quá mức có thể làm cho tuần trăng mật trở thành tuần… “giập mật”. Ngoài ra, trong hoặc sau tuần trăng mật người phụ nữ có thể gặp những trục trặc về đường tiết niệu gây những khó chịu không nhỏ. Để phòng tránh nên uống đủ nước. Không nhịn tiểu. Cần tiểu tiện trước và sau khi sinh hoạt vợ chồng để loại bỏ nhanh các vi khuẩn gây bệnh. Trước khi lâm trận phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Không nên “yêu” khi đang bị viêm đường tiểu vì có thể làm bệnh nặng hơn.

Những lưu ý trong ăn uống

Hàu là thực phẩm tốt cho mùa trăng mật nhưng nhớ là phải ăn chín.

Khi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ khoẻ mạnh, và khi cơ thể khoẻ thì chuyện gì cũng khoẻ.

Không bỏ bữa, uống đủ nước, tránh chất béo: cho dù công việc có bận rộn thế nào cũng tuyệt đối không bỏ ăn và quên uống nước. Uống đủ nước (mỗi ngày uống từ 1,5 đến 2 lít nước, cả khi chưa có cảm giác khát). Ăn nhiều rau quả tươi. Tránh các đồ ăn chứa nhiều chất béo, muối, đường... không uống hoặc hạn chế tối đa rượu, bia.

Cảnh giác thực phẩm lạ, không ăn sống: không ăn thực phẩm sống chưa nấu chín, thực phẩm lạ mới biết. Những loại rau trộn dầu giấm, nhất là những loại được chuẩn bị từ trước với sốt mayonnaise hoặc với những thứ cho vào rau trộn mà bảo quản lạnh không tốt như trứng, thịt gà, cá ngừ, dăm bông... là những thực phẩm có nguy cơ ngộ độc thực phẩm đặc biệt cao. Cẩn thận với những món tráng miệng hấp dẫn có kem như bánh kem và bánh nướng nhân kem, bánh su kem. Chỉ uống sữa đã được tiệt trùng hoặc đun sôi. Nếu là người dễ bị rối loạn tiêu hoá hay bị đau bụng khi uống sữa thì không cần ép mình sử dụng sữa trong tuần trăng mật.

Một số thực phẩm bổ dương tráng thận: thịt dê, gà trống, bò, ngựa, chó, hươu, nai...; bò sát (tắc kè, rắn…); thuỷ sản (cá ngựa, tôm, cá hồi, trạch, lươn, trai sò, hàu – thực phẩm này rất giàu kích thích tố, có nhiều khoáng chất cần thiết cho quá trình sản xuất dục tố testosterone); côn trùng (bửa củi, sữa ong chúa, ngài tằm…); thực vật (dâm dương hoắc, rau hẹ, cacao, đu đủ…); chất cay (tiêu, ớt, hành, tỏi, riềng…).
 
Cho đến nay các nhà khoa học chưa xác định được các hormon sinh dục trong thực phẩm có được hệ tiêu hoá con người hấp thu và giữ nguyên tác dụng “tráng dương bổ thận” không vì hormon của người khác động vật, tuy nhiên việc sử dụng những món đó sẽ tạo tâm lý tin tưởng, giúp các đức phu quân giải toả được tâm trạng lo âu về chuyện chăn gối, góp phần thành công cho những ngày trăng mật.
 
Không nên thụ thai trong tuần trăng mật
 
Lý do là vì sức khoẻ và tâm lý của hai vợ chồng trong giai đoạn này chưa thật ổn định. Trong thời gian này, đôi vợ chồng trẻ nên áp dụng một biện pháp tránh thai thích hợp.
 
Nếu muốn có con, hãy đợi 2 – 3 tháng sau, khi sức khỏe cả hai đã hồi phục, tinh thần ổn định, sinh hoạt chăn gối đã hài hoà. Nếu được thụ thai trong điều kiện đó, em bé ra đời sẽ khoẻ mạnh hơn.
 
Muốn có trứng tốt, người vợ trước tiên phải lo chữa lành các bệnh nhiễm trùng âm đạo, đồng thời ăn uống điều độ, thể dục thường xuyên nhằm duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) không quá 23. Muốn có tinh trùng tốt, người chồng nên cai thuốc lá, rượu, xuất tinh cứ ba tới bốn ngày một lần là vừa.
 
Theo SGTT
hoaianh
Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm

Sống khỏe - 22 giờ trước

Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.