Bị thương lộ tim vẫn cố leo khỏi vực

| Y tế

Thanh niên 28 tuổi đi xe máy lúc nửa đêm, ngã xuống vực sâu gần 30 mét, bị thương nặng ở ngực, trào máu và khí. Gọi mãi không ai nghe, anh tự trèo lên, được đưa đi cấp cứu.

Tai nạn xảy ra đêm 17/6, trời mưa, đường vắng, khi ngã xuống vực, nạn nhân kêu cứu nhưng không ai biết. Anh cố gắng tự leo lên đường, được người dân phát hiện đưa vào Trung tâm Y tế Bình Liêu cấp cứu trong tình trạng toàn thân xây xát, vết thương vùng trước tim trào máu và khí, gãy xương đùi phức tạp.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Trung tâm Y tế Tiên Yên, sau đó chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phẫu thuật.

Bác sĩ Đặng Thị Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đánh giá bệnh nhân đa chấn thương với vết thương tim rất nặng, trái tim lộ ra ngoài qua vết thương.

Khi xử lý vết thương vùng ngực, kíp phẫu thuật Ngoại Lồng ngực phát hiện bệnh nhân gãy nhiều xương sườn vùng trước tim, trong màng tim có nhiều dịch đục lẫn máu đỏ. Phẫu thuật viên bơm rửa làm sạch khoang màng tim, lấy dị vật bẩn, cầm máu màng tim. May mắn bệnh nhân không bị tổn thương cơ tim, trái tim vẫn đập tốt.

Sau khi kíp Ngoại lồng ngực xử lý vết thương tim, kíp Chấn thương chỉnh hình mới tiếp tục giải quyết tình trạng gãy xương đùi trái bằng cách kết hợp xương bằng nẹp vít. Kíp mổ cũng khâu, chỉnh các tổn thương phần mềm.

Sau mổ, hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, nói chuyện, ăn uống nhẹ nhàng.

Bị thương lộ tim vẫn cố leo khỏi vực - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, bày tỏ sự khâm phục dành cho bệnh nhân, trong bối cảnh bị ngã xuống vực sâu gần 30 mét với vết thương nặng ở ngực và gãy chân trái.

"Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh ấy đã vượt qua đau đớn, tự leo lên khỏi vực để nhờ sự trợ giúp của người đi đường, thực sự đáng khâm phục", bác sĩ Hùng nói.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.